Tiếng Việt | English

04/02/2021 - 08:40

Đoàn là cánh tay đắc lực của Đảng

Với vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, thời gian qua, Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh Long An đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, giới thiệu bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú (ĐVƯT) cho Đảng xem xét, kết nạp.

Đảng viên trẻ tiêu biểu Huỳnh Trung Hiếu (thứ 3, trái qua) cùng đoàn tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Hà Tĩnh nhân dịp nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019

Đảng viên trẻ tiêu biểu Huỳnh Trung Hiếu (thứ 3, trái qua) cùng đoàn tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Hà Tĩnh nhân dịp nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019

Công tác bồi dưỡng, giới thiệu ĐVƯT cho Đảng xem xét, kết nạp luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ then chốt của tổ chức Đoàn, nhằm bổ sung đội hậu bị đáng tin cậy, nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cho Đảng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn - Võ Minh Quốc cho biết, xác định được tầm quan trọng của việc phát triển Đảng trong ĐVTN, Tỉnh đoàn chủ động xây dựng chỉ tiêu giới thiệu ĐVƯT từng năm dựa trên cơ sở hoạt động tại các chi đoàn; tham mưu, đề xuất với cấp ủy kế hoạch tạo nguồn kết nạp Đảng, chú trọng đối tượng là ĐVTN. Đồng thời, phân công, giao nhiệm vụ cho đảng viên trẻ theo dõi, giúp đỡ ĐVƯT phấn đấu trở thành đảng viên. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 300.000 thanh niên. Theo thống kê của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, năm qua, toàn tỉnh đã kết nạp 15.546 đoàn viên. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã giới thiệu cho cấp ủy Đảng 2.230 ĐVƯT, trong đó có 1.183 ĐVƯT được kết nạp Đảng; nhiều cán bộ Đoàn là đảng viên đã phát huy tốt vai trò, vị trí trên các lĩnh vực được giao, tạo được uy tín với cấp ủy Đảng.

Việc được Trung ương Đoàn tuyên dương là đảng viên trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác toàn quốc năm 2019 là minh chứng những kết quả công tác và sự rèn luyện phẩm chất đạo đức của anh Huỳnh Trung Hiếu - Bí thư Đoàn trường THPT Đông Thạnh (huyện Cần Giuộc). Anh Trung Hiếu chia sẻ: “Tham gia công tác Đoàn tại Trường THPT Đông Thạnh được 8 năm; năm 2017, tôi vinh dự được kết nạp Đảng. Trở thành đảng viên là động lực để bản thân tôi phấn đấu rèn luyện, tiến bộ mỗi ngày”. Thời gian qua, anh Trung Hiếu luôn tập trung đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị, lấy việc “làm theo lời Bác” làm trọng tâm xây dựng các hoạt động tuyên truyền, giáo dục các em học sinh. Ngoài ra, Đoàn trường còn tổ chức các phong trào, hoạt động như ra quân tình nguyện tặng quà các đối tượng gia đình chính sách, thắp sáng ước mơ cho các bạn học sinh nghèo vượt khó, quét dọn nghĩa trang liệt sĩ, bia tưởng niệm,... nhằm xây dựng ý chí, khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong ĐVTN, ý thức được niềm vinh dự, tự hào khi tham gia vào các hoạt động, phong trào do Đoàn Thanh niên tổ chức.

Đoàn viên, thanh niên, học sinh Trường THPT Đông Thạnh thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đoàn viên, thanh niên, học sinh Trường THPT Đông Thạnh thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng

Nhằm giáo dục học sinh tinh thần tương thân, tương ái, anh Hiếu còn tổ chức hoạt động đóng góp, hỗ trợ người dân khó khăn, bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh. Kinh phí các em đóng góp, trường sẽ mua vật chất, thực phẩm và chuyển trực tiếp đến nơi cần giúp đỡ.

“Để công tác bồi dưỡng, giới thiệu ĐVTN ưu tú cho Đảng thực sự đạt kết quả tốt, thời gian tới, tổ chức Đoàn toàn tỉnh sẽ tập trung vào công tác rèn luyện ĐVTN về tất cả các mặt nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống; chuyên môn, nghiệp vụ; kỹ năng thực hành xã hội;... Đồng thời, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các loại hình, đoàn kết, tập hợp TN; quan tâm bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật; hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp. Qua đó, giúp Đoàn Thanh niên các cấp phát triển vững mạnh, đảng viên trẻ phát huy vai trò gương mẫu, xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn - Võ Minh Quốc thông tin./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết