Tiếng Việt | English

29/01/2021 - 20:54

Đoàn Thanh niên Long An tiếp tục nâng cao chất lượng Đoàn viên ưu tú để phát triển Đảng

Chiều 29/01, Tỉnh đoàn Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội, phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Long An năm 2020.

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Nguyễn Việt Cường trao cờ thi đua của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho Tỉnh đoàn Long An và trao bằng khen của Trung ương Hội cho Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh

Đến dự Hội nghị có Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh – Lê Thị Cẩm Tú, Giám đốc Sở Nội vụ - Võ Thanh Phong.

Hiện nay, toàn tỉnh có gần 300 ngàn thanh niên. Trong năm, công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh - thiếu nhi trên địa bàn tỉnh được các cấp Đoàn tích cực triển khai hiệu quả, bám sát chương trình công tác, gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thúc đẩy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” tiếp tục phát triển mạnh mẽ với nhiều công trình, phần việc thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng,... Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh quan tâm thực hiện và đạt hiệu quả tích cực.

Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh trao cờ thi đua cho 3 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2020

Năm 2020, các cấp bộ Đoàn đã xây dựng mới 15 cầu giao thông nông thôn; trao tặng hơn 60 ngôi nhà; thắp sáng 44,4km đường giao thông nông thôn; giới thiệu việc làm cho gần 8.300 đoàn viên, thanh niên;... Ngoài ra, toàn tỉnh đã kết nạp hơn 15.500 đoàn viên mới, giới thiệu 2.230 đoàn viên ưu tú để tổ chức Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp và đã có 92,4% tổ chức cơ sở Đoàn trong năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh đề nghị, năm 2021, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên; quan tâm công tác đào tạo cán bộ Đoàn ở cơ sở; chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh. Đặc biệt, tiếp tục nâng cao chất lượng Đoàn viên ưu tú để phát triển Đảng.

Tặng bằng khen cho 17 đơn vị Đoàn cấp huyện, trực thuộc đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020

Dịp này, Tỉnh đoàn tặng cờ thi đua cho 3 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020: Cần Giuộc, Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; tặng bằng khen cho 17 đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tặng cờ thi đua cho 2 đơn vị đạt danh hiệu dẫn đầu cụm thi đua công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020

Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tặng cờ thi đua cho 2 đơn vị đạt danh hiệu dẫn đầu cụm thi đua công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020: Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Cần Giuộc, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Thủ Thừa; tặng bằng khen cho 4 Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp huyện có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020: Tân Hưng, Kiến Tường, Cần Đước, Đức Hòa./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết