Tiếng Việt | English

19/09/2019 - 09:24

Đoàn Thanh niên xã Mỹ Lạc phát huy hiệu quả mô hình 'Cổng lá dừa'

Được thành lập năm 2018, mô hình “Cổng lá dừa” của Đoàn Thanh niên xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An mang lại thu nhập ổn định cho thanh niên trên địa bàn xã. Ngoài ra, mô hình còn góp phần tích cực trong việc quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương.

Hiện mô hình “Cổng lá dừa” của Đoàn Thanh niên xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa có 10 thành viên tham gia. Bí thư Đoàn Thanh niên xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa – Nguyễn Thị Lệ Trinh cho biết: “Các thành viên trong nhóm đều có công việc ổn định, đa phần làm nghề nông. Mỗi khi có đơn đặt hàng thì các thành viên trong nhóm sẽ tập hợp lại để thực hiện”.

Để tạo được thành phẩm, nhóm sẽ phân chia mỗi người phụ trách một công đoạn riêng

Được biết, giai đoạn đầu, nhóm hoạt động khó khăn, chỉ nhận được đơn hàng trên địa bàn xã là chủ yếu. Anh Trần Thanh Hùng – Trưởng nhóm làm cổng lá dừa xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, chia sẻ: “Một phần vì nhóm chưa được nhiều người biết đến, phần vì các thành viên trong nhóm chưa hoàn thiện các kỹ năng tạo hình nghệ thuật từ lá dừa. Tham gia vào công việc này ngoài sở thích, mọi người cần yêu nghề và có niềm đam mê. Các kỹ năng tạo hình cho lá dừa chủ yếu được chúng tôi tìm tòi, học hỏi qua mạng, người biết chỉ người chưa biết. Đến nay, "tay nghề" của các thành viên trong nhóm đã tốt hơn rất nhiều".

Cổng lá dừa góp phần giữ gìn, phát triển nét đẹp văn hóa truyền thống

Điểm đặc biệt của cổng lá dừa là các nguyên vật liệu chủ yếu từ “cây nhà, lá vườn”, trong đó, lá dừa là vật liệu chính. Theo chia sẻ của Bí thư Đoàn Thanh niên xã thì trong thời gian qua, bác Sáu Triều - ngụ ấp Bà Nghiệm, xã Mỹ Lạc đã tài trợ lá dừa miễn phí cho nhóm.

Ông tâm sự: “Thấy các thanh niên trong xã siêng năng, sáng tạo nên tôi sẵn sàng hỗ trợ lá dừa để nhóm làm cổng cưới. Mô hình này rất hay, vừa tạo công ăn, việc làm cho thanh niên trong xã, vừa góp phần giữ gìn, phát triển nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương”.

Chiếc cổng lá dừa được tạo ra từ bàn tay khéo léo của các "nghệ sĩ tạo hình"

Nhìn chung, để tạo ra được chiếc cổng lá dừa đẹp mắt không chỉ cần sự khéo tay, tỉ mỉ mà còn đòi hỏi sự sáng tạo, kiên trì. Nhìn những chiếc cổng lá dừa lần lượt được ra đời mới thấy được sự kỳ công của các "nghệ sĩ tạo hình”. Tùy vào kiểu dáng, quy mô mà cổng lá dừa sẽ có giá dao động từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng. 

Mộc mạc, bình dị nhưng không kém phần tinh tế, những chiếc cổng cưới lá dừa đang là lựa chọn của nhiều gia đình hiện nay. Mô hình đang mang lại thu nhập ổn định cho các thành viên trong nhóm. Theo đó, trừ đi các chi phí, mỗi thành viên có thêm thu nhập được khoảng 3 triệu đồng/tháng.

“Thời gian tới, địa phương tiếp tục quảng bá mô hình “Cổng lá dừa” đến mọi người để thu hút thêm nhiều thành viên tham gia. Đồng thời, giúp nhóm nhận được nhiều đơn hàng hơn, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống”, chị Lệ Trinh cho biết thêm./.

Bùi Tùng – Nguyễn Dung

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích