Tiếng Việt | English

24/08/2017 - 13:49

Đoàn Việt Nam chờ "cơn mưa vàng" từ điền kinh và bơi lội

Nguyễn Thị Huyền được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công tấm Huy chương ​vàng ở nội dung 400m, Nguyễn Thị Ánh Viên được chờ đợi sẽ lấy lại phong độ ở 2 nội dung thế mạnh là 200m hỗn hợp và 800m tự do.

Niềm vui của vận động viên Nguyễn Thị Huyền sau khi về đích. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Trong ngày 24/8 - ngày thi đấu chính thức thứ 5 của Đại hội thể thao Đông Nam Á 2017 (SEA Games 29) - sẽ có 48 bộ huy chương được trao. Bắn súng là đội tuyển đã mở hàng thành tích cho đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay với tấm Huy chương​ bạc của xạ thủ Lê Thị Linh ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ.

Chiều và tối nay, Thể thao Việt Nam tiếp tục chờ đợi "cơn mưa Vàng" với tâm điểm là môn điền kinh và bơi lội. Vận động viên Nguyễn Thị Huyền được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công tấm Huy chương ​vàng ở nội dung 400m và hoàn tất cú đúp tại SEA Games năm nay.

Bên cạnh đó, đội tuyển điền kinh Việt Nam cũng đặt niềm tin giành thành tích cao với các vận động viên Dương Văn Thái (1.500m nam), Vũ Thị Ly - Nguyễn Thị Oanh (1.500m nữ), Dương Thị Việt Anh (nhảy cao nữ).

Trên đường đua xanh, "tiểu tiên cá" Nguyễn Thị Ánh Viên được chờ đợi sẽ lấy lại phong độ khi bơi chung kết ở 2 nội dung thế mạnh là 200m hỗn hợp và 800m tự do, sau khi cô thất bại ở vòng loại cự ly 100m ếch - nội dung cô từng giành huy chương vàng SEA Games cách đây 2 năm.

Trong khi đó, Hoàng Quý Phước và Ngô Đình Chuyền cũng sẽ thi đấu chung kết bơi 100m tự do nam; Lê Nguyễn Paul và Trần Duy Khôi cũng đã giành quyền vào chung kết 200m hỗn hợp cá nhân nam. Ngoài ra, Trần Duy Khôi giành quyền vào thi đấu chung kết nội dung 100m ngửa nam với thời gian 1 phút 1 giây.

Đội karate cũng đang được kỳ vọng sẽ giành thêm huy chương vàng khi các nữ võ sĩ của chúng ta xuất sắc giành quyền vào chung kết cả hai nội dung kumite đồng đội nữ và kata đồng đội nữ.

Đội tuyển xe đạp hôm nay sẽ thi đấu nội dung xuất phát đồng hàng nam. Sau khi vuột mất chiếc huy chương vàng ở nội dung đồng đội nam tính giờ, các cuarơ Lê Nguyệt Minh, Nguyễn Minh Luận, Nguyễn Thành Tâm, Phan Hoàng Thái, Trần Nguyễn Duy Nhân và Trần Thanh Điền rất quyết tâm giành huy chương vàng ở nội dung này.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ bước vào cuộc chiến quan trọng với đội tuyển Indonesia vào lúc 16 giờ hôm nay, trong khi đội tuyển bóng rổ nam Việt Nam sẽ tranh vé Bán kết với tuyển Singapore vào lúc 17 giờ.

Mọi sự chú ý cũng sẽ đổ dồn vào môn bóng đá. Vào lúc 15 giờ, U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Thái Lan trong hoàn cảnh phải giành ít nhất 1 kết quả hòa để giành vé vào Bán kết. Trận đấu cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam gặp chủ nhà Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 45 phút. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cần giành chiến thắng đậm ở trận đấu này để vượt qua đội tuyển nữ Thái Lan giành huy chương vàng môn bóng đá nữ SEA Games.

Tính đến 12 giờ trưa 24/8, đoàn Thể thao Việt Nam vẫn vững vàng ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29, với 28 huy chương vàng, 20 huy chương bạc và 24 huy chương đồng. Đứng đầu bảng tổng sắp huy chương hiện là nước chủ nhà Malaysia với 51 huy chương vàng, 38 huy chương bạc và 32 huy chương đồng. Đứng thứ 3 là đoàn Singapore với 27 huy chương vàng, 23 huy chương bạc và 25 huy chương đồng./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết