Tiếng Việt | English

25/04/2019 - 17:38

Đoàn xã Tân Phước Tây: Nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng

Từ lâu, phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trở thành nét đẹp của tuổi trẻ xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Bằng nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, thiết thực, Đoàn xã góp phần tích cực chung tay xây dựng quê hương.

Có thể nói, những “con đường xanh” là một trong những hoạt động đang tạo được dấu ấn của Đoàn xã Tân Phước Tây. Về ấp 1, điều đầu tiên đập vào mắt chúng ta là hình ảnh của những khóm hoa trang xinh xắn được trồng dọc bên đường.

Bí thư Đoàn xã Tân Phước Tây - Huỳnh Tấn Huẩn cho biết: “Trên địa bàn ấp 1, chúng tôi trồng khoảng 120 cây hoa trang đỏ và hoa trang vàng. Ngoài ra, ở ấp 5, thời gian qua xã tiến hành trồng cau dọc 2 bên đường. Hiện 2/6 ấp ở xã được triển khai thực hiện công trình này, thời gian tới, địa phương sẽ nhân rộng trên toàn xã”.

Đoàn xã tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Đoàn xã tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Được biết, Đoàn xã vận động người dân chung tay chăm sóc những “con đường xanh” trên địa bàn. Cụ thể, mỗi hộ gia đình sẽ chăm sóc hoa và cây ở trước ngõ, nhìn những khóm hoa, hàng cau được chăm sóc kỹ lưỡng đủ thấy sự tận tâm của cộng đồng dành cho những công trình này. Những “con đường xanh” ở xã Tân Phước Tây không chỉ tạo không gian đẹp cho cộng đồng mà hơn hết còn góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Đoàn xã Tân Phước Tây còn thực hiện nhiều hoạt động thiết thực khác để tạo mỹ quan, bảo vệ môi trường như nhặt rác, gỡ các biển quảng cáo, rao vặt,... trên địa bàn xã.

Song song đó, các hoạt động tình nguyện hướng đến an sinh xã hội luôn được Đoàn xã duy trì, thực hiện. Năm 2018, Đoàn xã Tân Phước Tây vận động khoảng 300 triệu đồng hỗ trợ học sinh nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mở các lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật về trồng thanh long, nuôi tôm. Ngoài ra, xã còn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, về nguồn thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Đặc biệt, nhiều năm qua, Đoàn xã duy trì, vận động mạnh thường quân nhận chăm sóc các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bí thư Đoàn xã Tân Phước Tây - Huỳnh Tấn Huẩn thông tin: “Trước đây, mạnh thường quân nhận chăm sóc 2 trường hợp học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi năm, các em sẽ được hỗ trợ 4 triệu đồng, trao trong 2 đợt. Hiện nay, mạnh thường quân còn nhận chăm sóc 1 trường hợp, trường hợp còn lại gia đình đã ổn định về kinh tế”. 

Có thể nói, bằng tâm huyết, trách nhiệm, Đoàn xã Tân Phước Tây tạo được những dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng./.

Nguyễn Dung

Chia sẻ bài viết