Tiếng Việt | English

11/01/2017 - 17:10

Doanh nghiệp Hàn Quốc đứng thứ 2 trong tổng số dự án, vốn đầu tư vào Long An

Hiện nay, doanh nghiệp Hàn Quốc đứng thứ 2 trong tổng số dự án, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Long An với 146 dự án, tổng vốn đầu tư 572 triệu USD.

Sáng ngày 11/1, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh; Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần có cuộc gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.


Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh (bên phải) thăm hỏi tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Ông Han Dong Hee - Chủ tịch Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại TP.HCM cho rằng, cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Long An thời gian qua nhận được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và mong rằng thời gian tới cũng tiếp tục như thế. Song song đó, doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh để tạo nên giá trị kinh tế cao nhất, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.

Tại cuộc đối thoại, đại diện Công ty TNHH Eldovina (Khu công nghiệp Xuyên Á, huyện Đức Hòa) thẳng thắn: “Đường tỉnh 824 ngay trước Khu công nghiệp Xuyên Á đi qua ranh giới giữa Long An và TP.HCM có lượng xe đưa rước công nhân và xe container tham gia giao thông nhiều, nhất vào giờ cao điểm nên diễn ra kẹt xe mỗi ngày. Tình trạng này khiến người tham gia giao thông thường mất thêm khoảng 30 phút so với thông thường. Doanh nghiệp đề xuất lãnh đạo tỉnh xem xét, giải quyết vấn đề này nhằm tránh mất thời gian cho việc di chuyển”.

Tương tự ý kiến với Công ty TNHH Eldovina, đại diện Công ty TNHH PungKook (Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An) cho rằng, hiện nay mật độ người và phương tiện lưu thông rất đông. Thêm vào đó, Quốc lộ 62 đoạn đi qua cụm công nghiệp xuống cấp, chưa được đầu tư đèn thắp sáng khiến người tham gia giao thông khó khăn và mất an ninh, trật tự.

Đại diện Công ty TNHH Shilla Bag (xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa) cũng phản ánh đường giao thông đi qua công ty xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại.


Đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc phát biểu tại hội nghị

Một vấn đề khác gây bức xúc cho nhiều doanh nghiệp hiện nay là ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật trong quá trình sản xuất của lực lượng công nhân tham gia sản xuất tại các doanh nghiệp còn kém. Vì vậy, người quản lý thường nhắc nhở, có hình thức phạt theo quy định chung của công ty. Khi công nhân bị phạt thường có hành vi không tốt, thường “trả thù” bằng cách đánh người. Nhiều doanh nghiệp mong muốn các ngành chức năng quan tâm vấn đề này để không ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn phản ánh các vấn đề như: Mất điện đột ngột, ô nhiễm môi trường, nguồn nhân lực,…

Tất cả ý kiến của doanh nghiệp đều được các sở, ngành, đơn vị liên quan trả lời trực tiếp cũng như đưa ra những giải pháp xử lý, tháo gỡ trong thời gian sớm nhất.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh, tỉnh đang tập trung huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, kết nối đồng bộ trong vùng và TP.HCM; thực hiện cải cách hành chính; kiện toàn các trường nghề trong tỉnh để cung cấp nguồn lao động chất lượng cao cho doanh nghiệp.

Ông yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất phải gắn với bảo vệ môi trường, sử dụng lao động Việt Nam đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời mong muốn doanh nghiệp phát triển ngày càng bền vững, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của tỉnh Long An thời gian tới./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết
  • Đường sá ở các khu công nghiệp Đức Hòa xống cấp giống đường đất ở quê, thua xa Bình Dương, Đồng Nai 20năm phát triển...

    dương văn sơn - Cách đây 7 năm