Tiếng Việt | English

20/09/2017 - 12:20

Đối ngoại quốc phòng: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ xa

Long An có 20 xã biên giới tiếp giáp 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng (Vương quốc Campuchia), có 5 cửa khẩu và các đường tiểu ngạch. Do vậy, mở rộng quan hệ đối ngoại quốc phòng là một trong những nội dung quan trọng góp phần bảo vệ Tổ quốc từ xa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống bình yên của nhân dân.


Lực lượng vũ trang hai bên phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới ổn định, hòa bình và phát triển

Nhiều hoạt động đối ngoại

Mở rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao hiệu quả hợp tác với nước bạn trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, Đảng ủy Quân sự tỉnh quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết 806-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của từng cán bộ, chiến sĩ về công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng quan hệ hợp tác hòa bình, hữu nghị với nước láng giềng Campuchia.

Một trong những điểm sáng của đối ngoại quốc phòng là các đơn vị chủ động tăng cường hoạt động kết nghĩa, giao lưu, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau với các đơn vị của nước bạn; cùng nhau xây dựng và bảo vệ đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Phối hợp chặt chẽ các lực lượng bảo vệ biên giới trong tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, mốc giới, đấu tranh với các loại tội phạm, duy trì và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới.

Thời gian qua, ngoài tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng, mở lớp đào tạo tiếng Khmer cơ bản cho cán bộ, nhân viên các đơn vị biên giới, Long An còn hỗ trợ tỉnh bạn đào tạo cán bộ, công chức trên các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, nông nghiệp, với kinh phí trên 2 tỉ đồng. Tổ chức khám, chữa bệnh, tặng quà cho gần 11.000 lượt dân nghèo 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, với kinh phí gần 7 tỉ đồng cùng các hoạt động hỗ trợ khác: Xây cầu, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, phòng, chống dịch bệnh, với kinh phí 22 tỉ đồng,... Riêng đoàn y, bác sĩ Quân y Long An tổ chức 26 đợt khám, chữa bệnh, tặng quà người dân nước bạn với kinh phí 2 tỉ đồng. Hỗ trợ kinh phí, vật chất cho các địa phương, đơn vị bạn 5 tỉ đồng.

Tăng cường mối quan hệ hữu nghị

Bên cạnh các hoạt động trao đổi đoàn, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tổ chức giao lưu sĩ quan trẻ giữa Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An với Tiểu khu Quân sự Svay Rieng, Prey Veng với tinh thần hữu nghị, thân ái nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau về mối quan hệ truyền thống giữa 2 tỉnh nói chung, LLVT 2 bên nói riêng, nhất là đối với cán bộ, sĩ quan trẻ.

Đại tá Trịnh Văn Xa - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Long An, cho biết: "Bộ CHQS tỉnh Long An và Tiểu khu Quân sự Svay Rieng, Prey Veng, Quân đội Hoàng gia Campuchia tổ chức ký kết biên bản hợp tác và quy chế kết nghĩa. Định kỳ hàng tháng, hàng quí, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 2 bên trao đổi thông tin, bàn bạc, phối hợp xử lý các tình huống thuộc thẩm quyền. Trong đó, chú trọng đối thoại trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, giải quyết nhiều vụ việc tranh chấp đất đai, xâm canh, xâm cư, xâm nhập biên giới bất hợp pháp. Chính quyền địa phương các cấp và lực lượng 2 bên phối hợp chặt chẽ trong giải quyết các vụ việc, không để mâu thuẫn kéo dài,... Tạo điều kiện cho nhân dân 2 bên giữ gìn, phát triển mối quan hệ đoàn kết truyền thống.

Những chuyến thăm hỏi nhân dịp Tết Cổ truyền Chol Chnam Thmay, thăm định kỳ giữa Bộ CHQS tỉnh Long An và Tiểu khu Quân sự Svay Rieng và Prey Veng, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa chính quyền và nhân dân 2 nước. Do làm tốt công tác đối ngoại quân sự, ngoại giao nhân dân nên năm 2015, dù Đảng Cứu nguy dân tộc - Campuchia (CNRP) nhiều lần xuyên tạc và sử dụng vấn đề bản đồ, biên giới cho các mục đích chính trị của mình, gây ra các hoạt động quá khích ở cột mốc biên giới 202, 203 nhưng không có sự tham gia của người dân ở 2 tỉnh nêu trên”.

Ngài Thiếu tướng Pen Saron - Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự Svay Rieng, Quân khu 2, Quân đội Hoàng gia Campuchia, khẳng định trong Lễ ký kết biên bản hợp tác và quy chế kết nghĩa năm 2017: "2 bên duy trì thực hiện nghiêm các nội dung thỏa thuận hợp tác quốc tế tỉnh được ký trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, xây dựng biên giới hòa bình và phát triển.

Bên cạnh đó, sự gần gũi về địa lý và sự gắn bó, tương đồng về văn hóa tạo cho 2 dân tộc nói chung và nhân dân 3 tỉnh: Svay Rieng, Prey Veng và Long An luôn có sự hiểu biết, cảm thông và chia sẻ nhằm vun đắp tình đoàn kết láng giềng ngày càng bền chặt.

LLVT 2 bên chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động tuần tra, duy trì đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác. Chính quyền và nhân dân chúng tôi luôn ủng hộ Đội K73 Long An quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia, góp phần tri ân những anh hùng liệt sĩ Việt Nam đã cứu nhân dân, đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, từng bước hồi sinh và phát triển như ngày hôm nay".

Đẩy mạnh đối ngoại về quốc phòng góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thân thiện và tin cậy lẫn nhau giữa chính quyền, LLVT, nhân dân Long An với chính quyền, Tiểu khu Quân sự, nhân dân tỉnh Svay Rieng, Prey Veng. Đó là một trong những yếu tố đóng góp tích cực giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển bền vững, góp phần khẳng định bản lĩnh và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới./.

Vân Anh

Chia sẻ bài viết