Tiếng Việt | English

06/04/2018 - 10:06

Đòi nợ kiểu xã hội đen

Ngày 05/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cho biết, đang thụ lý điều tra vụ Cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại ấp 5, xã Lạc Tấn.

3 đối tượng Khanh, Kha, Hiếu tại cơ quan Công an

3 đối tượng Khanh, Kha, Hiếu tại cơ quan Công an

Lúc 20 giờ, ngày 26/3/2018, Công an huyện nhận được tin báo của bà Hồ Thị Điệp (SN 1968), ngụ ấp 5, xã Lạc Tấn, trình báo về việc bà đang nằm nghỉ trên võng ở hàng tư trước nhà thì bị 5 thanh niên đi trên 3 xe môtô, đeo khẩu trang, xông vào nhà, đưa ra tờ giấy nợ 10 triệu đồng và nói: “Cô thiếu nợ bà B. nên bà ấy kêu bọn tôi đến lấy xe”. Sau đó, một thanh niên đi vào trong, dắt xe môtô biển số 62H1-149.91 của bà Điệp ra ngoài, tẩu thoát.

Theo lời khai của bà Điệp, khoảng 1 năm trước, bà vay của bà Trần Thị B. (ngụ cùng địa phương) 10 triệu đồng với lãi suất 15% tháng, có thế chấp giấy chứng nhận đăng ký xe môtô 62H1-149.91 và giấy chứng minh nhân dân.

Qua lời khai những người liên quan, kết hợp hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời, ra lệnh bắt bị can tạm giam 3 tháng đối với Trần Anh Kha (SN 1996) và Nguyễn Duy Khanh (SN 1995), cùng ngụ ấp 5, xã Quê Mỹ Thạnh về tội cưỡng đoạt tài sản để tiếp tục điều tra. Đến ngày 29/3/2018, Nguyễn Công Trọng Hiếu (SN 1996), ngụ cùng địa phương đến cơ quan Công an đầu thú.

Theo lời khai của các đối tượng, bà Điệp thiếu bà B. 10 triệu đồng không trả nên bà B. vay lại của bà Nguyễn Thị Ngọc O. ngụ phường 2, TP.Tân An 10 triệu đồng với lãi suất 3%/tháng. Bà B. nhiều lần gặp bà Điệp đòi nợ nhưng bà Điệp không trả và có thái độ thách thức nên bà B. nói cho bà O. biết sự việc.

Khoảng 18 giờ 30 phút, ngày 26/3/2018, Bà O. hẹn gặp bà B., Lưu Quang Liêu (là người quen của bà O) và Phan Văn Thạo (ngụ ấp 5, xã Quê Mỹ Thạnh) bàn chuyện đòi nợ. Sau đó, Liêu điện thoại cho Kha, Hiếu và Khanh đến đòi nợ thuê, nếu lấy được xe của bà Điệp, mỗi đối tượng được trả công 1 triệu đồng.

Sau khi lấy được xe, bà O. và Liêu đem về cất giấu tại nhà trọ của Liêu ở phường 5, TP.Tân An. Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, Kha và Khanh bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Trụ mời làm việc và khai nhận toàn bộ sự việc. 1 ngày sau, Hiếu ra đầu thú, riêng Thạo và Liêu bỏ trốn. Cơ quan chức năng tạm giữ 2 chiếc xe môtô do Kha và Khanh điều khiển lúc đi đòi nợ cùng số tiền cả 2 thu được khi đòi nợ thuê.

Được biết, Khanh có tiền án 3 năm tù, mới ra tù tháng 10/2017. Còn Hiếu vào năm 2016, bị Công an huyện Thủ Thừa xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Tân Trụ yêu cầu 2 đối tượng Thạo và Liêu đến Công an huyện trình diện để làm rõ sự việc./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết