Tiếng Việt | English

05/11/2019 - 13:42

Đời sống người dân ấp 6, xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ từng bước nâng lên 

Ngày 5/11, tại ấp 6, xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đến dự có Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An - Lê Văn Hùng; Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Long An - Nguyễn Anh Dũng; Bí thư Huyện ủy Tân Trụ - Nguyễn Ngọc Dãy; Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ -Trương Thanh Liêm cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và người dân trên địa bàn. 

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Long An -Nguyễn Anh Dũng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Long An -Nguyễn Anh Dũng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân
Ấp 6, xã An Nhựt Tân có 401 hộ với 1.419 nhân khẩu, 45 gia đình chính sách, 5 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (đã mất). Thời gian qua, hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, MTTQ cùng các đoàn thể phát động, cộng đồng dân cư trong ấp đã có nhiều cách làm sáng tạo với tinh thần tự nguyện, tự giác.

Đời sống người dân từng bước được nâng lên. Hiện toàn ấp còn 4 hộ nghèo và 13 hộ cận nghèo. Ấp phối hợp các ngành tổ chức các lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật, mở 25 lớp dạy nghề nông thôn, vận động mạnh thường quân sửa chữa 15 bóng đèn led trên các tuyến đường giao thông,... Có 401/401 hộ đăng ký hộ gia đình văn hóa, cuối năm bình xét có 396/401 hộ đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa, đạt 98,75%. Nhận thức của người dân trong việc xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh ngày càng tốt hơn. Phong trào toàn dân đưa trẻ đến trường luôn được Ban vận động quan tâm, 100% trẻ 5, 6 tuổi đến trường. Toàn ấp có 95% gia đình có hố xí hợp vệ sinh, 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh và các hộ chăn nuôi bảo đảm tốt việc vệ sinh trong chăn nuôi, thường xuyên khai thông cống, rãnh không để xảy ra ô nhiễm môi trường,...

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Ban Vận động ấp 6, xã An Nhựt Tân đề ra nhiều chỉ tiêu gồm: Vận động 100% hộ ở khu dân cư thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định ở địa phương, thực hiện tốt quy ước ở khu dân cư; 100% hộ dân thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; 100% hộ dân đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình an toàn giao thông, cuối năm bình xét có trên 98% số hộ đạt 3 tiêu chuẩn; 100% hộ dân chấp hành pháp luật và thực hiện quy ước ở khu dân cư, thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội; 100% hộ dân ở khu dân cư thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường, xử lý tốt rác thải; trên 90% hộ dân sử dụng hố xí, nhà tắm hợp vệ sinh; 100% hộ chăn nuôi bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường; vận động 100% hộ dân sống cặp Đường tỉnh 832 cam kết không lấn chiếm lòng, lề đường làm sân phơi, kinh doanh, buôn bán ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông,...

Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ-Trương Thanh Liêm tặng Giấy khen cho các cá nhân và hộ gia đình văn hóa tiêu biểu

Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ-Trương Thanh Liêm tặng Giấy khen cho các cá nhân và hộ gia đình văn hóa tiêu biểu

Dịp này, có 3 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 2 cá nhân nhận bằng khen của UBMTTQ Việt Nam tỉnh vì có thành tích tốt trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và quy ước khu dân cư ấp năm 2019. Ngoài ra, có 2 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu và 3 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ tặng giấy khen./.

 Song Hồng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích