Tiếng Việt | English

24/05/2022 - 20:00

Đội trưởng dân phòng hết lòng vì công việc

Anh Võ Minh Kính

Đó là anh Võ Minh Kính - Đội trưởng Đội Dân phòng ấp 3, xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Anh Kính năm nay 51 tuổi, không quản khó khăn, hàng đêm cùng anh em trong đội dân phòng tích cực tham gia tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành pháp luật và cảnh giác đề phòng trộm, cắp.

Anh Kính kể: “Tôi tham gia lực lượng dân phòng từ năm 2018, được anh em tín nhiệm bầu làm đội trưởng. Mặc dù bị bệnh tật, sức khỏe giảm sút, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng tôi vẫn làm gương để anh em trong đội noi theo”.

Anh vận động người dân trong ấp thắp sáng đèn đường giao thông nông thôn và góp tiền lắp đặt camera giám sát an ninh, trật tự (ANTT), góp phần bảo đảm ANTT, an toàn giao thông trên địa bàn. Ấp 3 có địa bàn rộng, nhiều kênh, rạch, có hơn 1km giáp Đường tỉnh 816. Vào những đêm có tai nạn giao thông, anh Kính cùng anh em trong đội dân phòng có mặt kịp thời để bảo vệ hiện trường, sau đó thông tin cho Công an xã xử lý.

Ngoài làm đội trưởng đội dân phòng, anh Kính còn tham gia công tác Hội Người cao tuổi, góp phần xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn. Nhờ vậy, năm nào anh cũng được UBND xã Thạnh Hòa và huyện Bến Lức tặng giấy khen vì có thành tích trong công việc.

Đại úy Phạm Đình Vi - Trưởng Công an xã Thạnh Hòa, nhận xét: “Anh Kính cùng Đội Dân phòng ấp 3 là nhân tố điển hình quần chúng tham gia công tác bảo đảm ANTT. Mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng anh vẫn nhiệt tình tham gia công tác”./.

Hoài Đăng

Chia sẻ bài viết