Tiếng Việt | English

14/01/2021 - 21:09

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp gặp gỡ cán bộ, học viên tăng cường phòng chống dịch Covid-19

Ngày 14/01, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp tổ chức gặp mặt, giao nhiệm vụ cho 14 cán bộ, học viên Học viện Biên phòng đến thực tập, tham gia tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19.

Gặp mặt và giao nhiệm vụ cho cán bộ, học viên Học viện Biên phòng đến thực tập và tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Trung tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) thay mặt đơn vị thông tin về đặc điểm, tình hình đoạn biên giới do Đồn phụ trách và diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thời gian có thể kéo dài, mong muốn tập thể cán bộ, học viên tăng cường trong đợt này luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, phối hợp tích cực cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và các loại tội phạm; giúp nhân dân biên giới an tâm lao động, sản xuất, sát cánh cùng bộ đội biên phòng xây dựng biên giới vững mạnh.

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp chủ động phối hợp chính quyền địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tiến hành treo panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền tại cửa khẩu, các chốt và đơn vị bảo đảm 100% người dân trong khu vực biên giới, hành khách xuất nhập cảnh và cán bộ, chiến sĩ nắm được tác hại của dịch bệnh và phương pháp phòng, chống dịch bệnh.

Hiện tại, đơn vị đang duy trì 4 tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 cố định và 3 tổ công tác lưu động túc trực 24/24 giờ, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới.

Trung tá Phạm Thành Trung đề nghị cán bộ, học viên khắc phục khó khăn, cùng với cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, không để xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở, bảo đảm an ninh an toàn địa bàn.

Đồng thời, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn sẽ cố gắng bảo đảm tốt nhất công tác hậu cần, điều kiện sinh hoạt để cán bộ, học viên Học viện Biên phòng được thực tập và tham gia phòng chống dịch Covid-19 trên các tổ, chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Văn Đát - Nguyễn Nam

Chia sẻ bài viết