Tiếng Việt | English

08/11/2019 - 16:24

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp: Phát hiện bắt giữ 7 vụ buôn lậu, thu giữ 7.900 gói thuốc là ngoại

Ngoài nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (ĐBP CKQT) Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An còn chủ động trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu trên địa bàn đóng quân.

Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp phát hiện bắt giữ 7 trường hợp buôn lậu, thu giữ 7.900 gói thuốc lá ngoại

Thời gian qua, cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn ĐBP CKQT Bình Hiệp chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân không chứa chấp, bao che, không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, tích cực tham gia tố giác tội phạm, kết hợp đấu tranh ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật. Từ đó, tình trạng buôn lậu được kiềm chế và giảm đáng kể so với trước đây.

Từ đầu năm 2019 đến nay, ĐBP CKQT Bình Hiệp phát hiện bắt và xử lý 7/7 vụ buôn lậu, thu giữ 7.900/27.500 gói thuốc lá ngoại các loại, 6/1 xe mô tô so với cùng kỳ năm 2018. Đơn cử vào lúc 12 giờ, ngày 21/5/2019 đơn vị tổ chức 1 tổ mật phục chống buôn lậu phát hiện một đối tượng đi mô tô hướng từ biên giới vào nội địa chở theo 04 túi nylon màu đen có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra, đối tượng bỏ chạy, tại hiện trường tổ công tác thu giữ 1.200 gói thuốc lá ngoại.

Đại úy Trần Văn Bì - Phó Đồn trưởng nghiệp vụ ĐBP CKQT Bình Hiệp cho biết, đạt được kết quả trên nhờ chủ động tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, chốt chặn ở các đường mòn, đường tắt qua lại biên giới; thành lập các tổ kiểm soát lưu động thời gian cao điểm; phối hợp với các lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn lậu là lợi dụng đường mòn, lối mở chẻ nhỏ hàng hóa để mang, vác bộ qua biên giới rồi sử dụng xe gắn máy, xuồng máy, ôtô vận chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ hoặc vận chuyển đi các tỉnh lân cận. Các mặt hàng chủ yếu là thuốc lá điếu, đường cát, mỹ phẩm, mặt hàng gia dụng...

Nhằm đối phó với lực lượng chống buôn lậu, các đối tượng buôn lậu cho người bám sát các lực lượng chức năng, cử người canh trước trụ sở cơ quan và các ngã đường thường xuyên hoạt động, đeo bám theo sau lực lượng làm nhiệm vụ. Khi bị phát hiện, truy đuổi, đối tượng bỏ phương tiện và hàng hóa để chạy thoát.

Tình trạng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép gia tăng vào dịp lễ, tết

Theo Đại úy Trần Văn Bì, thời gian tới, nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao, nhất là trong các dịp lễ, tết, lợi dụng tình hình trên, hoạt động của các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, đặc biệt là mua bán, vận chuyển thuốc lá lậu còn diễn biến phức tạp, xảy ra trong mọi thời điểm. Vì vậy, đơn vị đã xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ biên phòng trên các tuyến, địa bàn trọng điểm ở khu vực biên giới để kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thuốc lá ngoại nhập lậu qua biên giới. Đồng thời, tăng cường phối hợp các lực lượng công an, hải quan, quản lý thị trường đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân không tham gia hoặc tiếp tay cho buôn lậu./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết