Tiếng Việt | English

15/06/2022 - 22:15

Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp: Xây dựng đơn vị chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tham gia phát triển KT-XH địa phương, giúp đỡ hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên biên giới, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (ĐBP CKQT) Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) còn tích cực xây dựng môi trường, cảnh quan đơn vị ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Cán bộ, chiến sĩ tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn cho bộ đội

Cán bộ, chiến sĩ tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn cho bộ đội

Tại khu vực trồng cây cảnh, những hàng cây xung quanh trụ sở chỉ huy được cắt tỉa trông rất đẹp mắt. Tại khu vực tăng gia sản xuất, những luống rau xanh tốt là thành quả lao động suốt thời gian qua của CBCS đơn vị. Vùng đất nhiễm phèn, cằn cỗi nay dần thành khuôn viên sáng, xanh, sạch, đẹp, đúng chuẩn “đẹp người, đẹp doanh trại, đẹp tình quân dân”.

Trung tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên ĐBP CKQT Bình Hiệp, cho biết: “Thực hiện Nghị quyết chuyên đề xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu và các chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đồng thời, đơn vị luôn xác định ĐBP là một điểm sáng văn hóa trên biên giới, vì vậy, tất cả CBCS đồng lòng, quyết tâm xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Đến nay, hệ thống cảnh quan môi trường tại đơn vị cơ bản đảm bảo phục vụ tốt đời sống văn hóa, tinh thần cho anh em”.

Nhờ sự nỗ lực chăm sóc của CBCS, cây cối luôn tươi tốt. Bên cạnh đó, đơn vị chú trọng đẩy mạnh tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống CBCS. Hiện tại, đơn vị nuôi hơn 300 con gia cầm, rau sạch đủ cung cấp cho các bữa ăn hàng ngày của bộ đội. 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị thu được hơn 100 triệu đồng từ tăng gia sản xuất. Số tiền này, ngoài mua sắm các trang thiết bị phục vụ đời sống sinh hoạt và bữa ăn hàng ngày cho CBCS, đơn vị còn đưa vào quỹ giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách, trẻ em nghèo vượt khó.

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy ĐBP CKQT Bình Hiệp luôn xác định, muốn có môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, trước hết phải xây dựng con người văn hóa. Vì vậy, việc giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS cũng được coi trọng. Thông qua các hoạt động giúp dân, giao lưu với các đơn vị ở địa phương, CBCS có sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và hành động, nâng cao kiến thức, xây dựng bản lĩnh chính trị, xác định quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhằm xây dựng hình ảnh đẹp về những người lính biên phòng ở khu vực giao thương quốc tế sôi động nhất trên địa bàn, những năm qua, Đồn quán triệt đến 100% CBCS đăng ký thực hiện và xây dựng nếp sống văn minh trong giao tiếp, ứng xử giữa đồng chí, đồng đội, ứng xử với khách và nhân dân qua lại cửa khẩu.

Trung tá Nguyễn Văn Nam cho biết thêm: “Thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết chuyên đề; đồng thời, xây dựng kế hoạch với các lộ trình cụ thể, rõ ràng như trồng cây gì, xây dựng địa điểm nào, bố trí ở đâu,... để đơn vị thực sự là ngôi nhà chung của CBCS trên tuyến biên giới”./.

Minh Luận - Đinh Quân

Chia sẻ bài viết