Tiếng Việt | English

27/04/2022 - 08:40

Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp xứng đáng đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng

Với nhiều thành tích nổi bật, trong 2 năm 2020 và 2021, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và liên tục dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng.

Trong 2 năm qua, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của đơn vị đều đạt khá, giỏi

Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng

Đồn Biên phòng CKQT Bình Hiệp được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 9,5km, gồm cả đường bộ, đường sông, qua địa bàn 2 xã: Bình Hiệp, Bình Tân, thị xã Kiến Tường và tiếp giáp với xã Th’Mây, huyện Kungpungro, tỉnh Svay Rieng, vương quốc Campuchia.

Những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền 2 xã biên giới thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định trong khu vực biên giới. “Sâu sát thực tế, gắn bó với nhân dân, đồng hành với chính quyền trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và đối ngoại giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”- Trung tá Nguyễn Văn Nam – Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT Bình Hiệp, cho biết.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Nam, trong 2 năm 2020 và 2021, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn thường xuyên tổ chức phát động các phong trào thi đua với các chỉ tiêu, nội dung thi đua cụ thể, sát thực tiễn, nhiệm vụ và triển khai, thực hiện toàn diện, hiệu quả trong đơn vị. Trong thực hiện, kết hợp chặt chẽ thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm, đột kích và các cuộc vận động, phong trào, chương trình, mô hình do cấp trên phát động, tập trung đột phá khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, hướng các phong trào thi đua vào nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Trong phong trào thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ thời kỳ mới, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, đơn vị duy trì nghiêm các chế độ đọc báo, nghe đài, xem thời sự và thực hiện ngày Đảng, ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, ngày Pháp luật ở cơ sở đạt kết quả tốt nhất.

Với những cách làm mới, sáng tạo, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nhận thức rõ về đối tác, đối tượng, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nắm chắc nhiệm vụ. Từ đó, 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có nhận thức đúng đắn, xác định tốt tinh thần trách nhiệm, tự giác rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hàng năm, đơn vị đều đạt đơn vị huấn luyện khá, giỏi trở lên. "Mặc dù 2 năm qua, đơn vị vừa thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vừa phòng, chống dịch nhưng công tác huấn luyện với các phương án tác chiến, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu phòng thủ bảo vệ đơn vị vẫn được thực hiện nghiêm, đạt nhiều thành tích nổi bật. Các nội dung kiểm tra hàng năm đều đạt khá, giỏi. Trong đó, năm 2020, có 100% cán bộ, chiến sĩ đạt khá, giỏi, đơn vị huấn luyện khá; năm 2021, có 100% cán bộ, chiến sĩ đạt khá, giỏi, đơn vị huấn luyện giỏi”- Trung tá Nguyễn Văn Nam cho biết.

Với những kết quả đã đạt, trong 2 năm 2020 và 2021, Đồn Biên phòng CKQT Bình Hiệp vinh dự 2 lần được nhận cờ thi đua Quyết thắng của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và nhiều tập thể, cá nhân của đơn vị được nhận bằng khen của UBND tỉnh. Trung tá Nguyễn Văn Nam khẳng định: “Để đạt kết quả đó, trước hết, cấp ủy, Ban Chỉ huy đồn, cán bộ chỉ huy các cấp phải thường xuyên quan tâm, đổi mới phương pháp lãnh, chỉ đạo và triển khai các hoạt động thi đua, gắn đôn đốc, kiểm tra với xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến và phát huy vai trò nêu gương trong thi đua của chỉ huy các cấp để cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, noi theo; đồng thời, phát huy hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Tổ thi đua trong tham mưu cấp ủy, chỉ huy đơn vị theo dõi, đánh giá toàn diện các mặt thi đua trong đơn vị để từ đó có biện pháp điều chỉnh, bổ sung và chỉ đạo kịp thời nhằm nâng chất lượng các phong trào thi đua. Công tác bình xét, biểu dương, khen thưởng phải thực sự khách quan, dân chủ nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, tạo động lực thúc đẩy quá trình triển khai, thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao”.

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Hơn 2 năm qua, căn nhà nhỏ của bà Trần Thị Dương (ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp) trở thành chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Bến Trâu của Đồn Biên phòng CKQT Bình Hiệp. Mỗi ngày, khi rảnh rỗi, bà Dương lại qua chốt phụ các cán bộ, chiến sĩ, khi thì nấu cơm, hỗ trợ hậu cần, lúc thì cho thực phẩm, nước uống hay động viên cán bộ, chiến sĩ. Nhờ vậy, cán bộ, chiến sĩ chốt Bến Trâu luôn yên tâm công tác, khắc phục mọi khó khăn.

Trung úy Nguyễn Đình Cường - Chốt trưởng chốt Bến Trâu, cho biết: “2 năm qua, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ tăng gấp bội nhưng chúng tôi luôn xác định tốt tư tưởng, yên tâm công tác bởi bên cạnh chúng tôi luôn có sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân”. Đó chỉ là một trong số hàng trăm câu chuyện về tình quân- dân trong suốt hơn 2 năm phòng, chống dịch tại khu vực biên giới do Đồn Biên phòng CKQT Bình Hiệp quản lý.

Ngoài thực hiện nhiệm vụ được giao, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp còn thực hiện tốt các công tác an sinh xã hộiNgoài thực hiện nhiệm vụ được giao, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp còn thực hiện tốt các công tác an sinh xã hội

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát vào đầu năm 2020, Đồn Biên phòng CKQT Bình Hiệp cùng lực lượng biên phòng toàn tỉnh trải đều trên tuyến biên giới để thực hiện "nhiệm vụ kép". Theo Trung tá Nguyễn Văn Nam, với 4,5km đường bộ cùng 5km đường sông được đơn vị bố trí 4 chốt kiểm soát cố định và 4 tổ kiểm soát lưu động bảo đảm thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trên biên giới để phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, các loại tội phạm và trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các ngày lễ, tết, các sự kiện quan trọng của đất nước. Dù hơn 2 năm "căng sức" trên biên giới nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; phòng, chống dịch Covid-19, 2 năm qua, đơn vị phối hợp bắt 4 vụ vận chuyển, tàng trữ ma túy trái phép, thu giữ hơn 60kg ma túy các loại, 3 khẩu súng quân dụng và 40 viên đạn; bắt 24 vụ buôn lậu thuốc lá, thu giữ hơn 29.000 gói thuốc lá ngoại, 38 con heo, 16 xe honda, 3 xe ô tô tải, 169 laptop, 158 điện thoại di động cùng nhiều linh kiện điện tử và một số tang vật khác.

Trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, đơn vị chủ động xây dựng mô hình Tiếng loa biên phòng, hàng ngày, tổ chức 1 tổ tuyên truyền lưu động sử dụng phương tiện xe máy hoặc xe ôtô tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh, xuất, nhập cảnh trái phép, các loại tội phạm vào 2 khung giờ sáng và chiều đến địa bàn các xã. Ngoài ra, 2 năm qua, Đồn còn thực hiện tốt công tác Đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn đóng quân, tham gia các hoạt động giúp dân giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và thực hiện công tác đối ngoại, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng tình hữu nghị giữa nhân dân 2 nước.

Trung tá Nguyễn Văn Nam khẳng định: “Với nỗ lực, quyết tâm của toàn đơn vị, đặc biệt là trong thực hiện các phong trào Thi đua Quyết thắng góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; chất lượng huấn luyện, nề nếp chính quy và ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật được nâng lên rõ rệt. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây cũng là cơ sở để đơn vị phấn đấu giữ vững và phát huy đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng”./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết