Tiếng Việt | English

09/11/2021 - 08:52

Đồn Biên phòng Sông Trăng: Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Nhờ làm tốt công tác nắm tình hình nội, ngoại biên, quản lý chặt các đối tượng, năm 2021, Đồn Biên phòng (ĐBP) Sông Trăng (xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tăng cường tuyên truyền đến người dân khu vực biên giới về phòng, chống dịch Covid-19

Năm 2021, Đồn tổ chức 610 tổ với hơn 3.000 lượt CBCS tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc; phối hợp lực lượng công an, quân sự tổ chức 413 tổ với 1.281 lượt CBCS tham gia kiểm soát lưu động bảo vệ đường biên, cột mốc, ngăn chặn vượt biên trái phép và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Qua công tác tuần tra, kiểm soát đã kịp thời ngăn chặn và xử lý các vụ việc xảy ra trên biên giới.

Đơn cử, vào lúc 23 giờ ngày 12/7/2021, trong lúc tuần tra, kiểm soát tại vị trí mốc 230.7 (2) (ấp Gò chuối, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng), tổ công tác của Đồn phối hợp tổ công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện 3 đối tượng điều khiển 2 chiếc xuồng chở nhiều thùng giấy, có biểu hiện nghi vấn trên sông Cái Cỏ. Tổ công tác phát tín hiệu yêu cầu dừng để kiểm tra nhưng 3 đối tượng bỏ chạy. Kiểm tra 2 chiếc xuồng, lực lượng phát hiện các thùng giấy chứa 1.160 chai thuốc diệt cỏ, mỗi chai có thể tích 450ml. Đồn lập biên bản tạm giữ tang vật và phương tiện vận chuyển, phối hợp Công an huyện Tân Hưng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, CBCS của đơn vị tăng cường bám trụ biên giới, cùng các lực lượng ngăn chặn dịch bệnh ngay từ cửa ngõ biên giới. Theo Thiếu tá Nguyễn Xuân Linh - Chính trị viên ĐBP Sông Trăng, đơn vị duy trì 5 chốt kiểm soát tuần tra khép kín biên giới; qua đó, bắt giữ và xử lý 20 vụ/86 đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép (khởi tố 4 vụ án hình sự/19 đối tượng có liên quan về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và bàn giao cho cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật).

Bên cạnh đó, Đồn phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; duy trì các mô hình: Mỗi tuần một địa chỉ, Tiếng kẻng vùng biên gắn với phong trào Toàn dân phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép,...

Qua đó, phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới. Hiện trên địa bàn 3 xã biên giới: Hưng Hà, Hưng Điền, Hưng Điền B, có 2.416 hộ gia đình đăng ký tham gia phong trào Toàn dân phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép, ký cam kết không tham gia đưa đón, tiếp tay cho đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, nêu cao cảnh giác, phát hiện tố giác tội phạm;...

Thiếu tá Nguyễn Xuân Linh cho biết: “Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đơn vị phối hợp chặt chẽ các lực lượng hiệp đồng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới đúng chủ trương, đối sách; duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, bảo vệ địa bàn; thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại; tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 và duy trì các tổ, chốt ngăn chặn, phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép;…”./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết