Tiếng Việt | English

28/09/2022 - 13:50

Đồn Biên phòng Sông Trăng: Nắm địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới

Nhờ làm tốt công tác nắm tình hình nội, ngoại biên, quản lý chặt các loại đối tượng, Đồn Biên phòng (ĐBP) Sông Trăng (xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bắt giữ, xử lý nhiều vụ vi phạm

Từ đầu năm 2022 đến nay, ĐBP Sông Trăng tổ chức được 1.872 tổ với gần 7.000 lượt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc; 546 tổ với gần 2.300 lượt CBCS phối hợp lực lượng quân sự, công an tham gia kiểm soát lưu động bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc, ngăn chặn người vượt biên trái phép và phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp ĐBP Thông Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) và ĐBP Bến Phố trong bảo vệ đoạn biên giới tiếp giáp với hơn 1.000 lượt CBCS tham gia 178 lượt tuần tra.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát đã kịp thời ngăn chặn, xử lý các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới. Cụ thể, Đồn phối hợp các lực lượng bắt giữ và xử lý 8 vụ vận chuyển hàng cấm và 13 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tang vật thu giữ gồm: 7.800 gói thuốc lá ngoại, hơn 30 tấn đường cát, 5 con bò, 5 xe ôtô tải, xử phạt vi phạm hành chính hơn 260 triệu đồng.

Đồn Biên phòng Sông Trăng tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới

Gần đây, vào khoảng 16 giờ ngày 29/8/2022, tổ công tác của ĐBP Sông Trăng tổ chức tuần tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu và xuất, nhập cảnh trái phép trên khu vực biên giới. Trong quá trình tuần tra, phát hiện xe ôtô tải do tài xế Huỳnh Thanh Điền (SN 1986, ngụ ấp Kinh Mới, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng) điều khiển đang dừng bên lề đường có biểu hiện nghi vấn, tổ tuần tra tiến hành kiểm tra, phát hiện trên xe có chứa 30 bao tải màu trắng (loại 50kg/bao, trên các bao có ghi nhiều chữ nước ngoài). Qua khai thác nhanh, tài xế khai các bao tải màu trắng chứa đường cát. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số đường cát này. Tổ tuần tra đưa người, tang vật, phương tiện về đồn để điều tra, xử lý.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hội - Đồn trưởng ĐBP Sông Trăng, thời gian qua, tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua đoạn biên giới do đơn vị phụ trách có thời điểm diễn biến phức tạp. Thời gian gần đây, với sự kiên quyết đấu tranh phòng, chống buôn lậu của đơn vị và các cơ quan chức năng, tình trạng này giảm đáng kể nhưng vẫn còn xảy ra mang tính nhỏ, lẻ. Một số đối tượng lợi dụng đêm tối, đồng ruộng đã thu hoạch lúa nên dễ dàng di chuyển từ biên giới vào nội địa, chẻ nhỏ hàng hóa, sau đó dùng xe gắn máy lén lút vận chuyển đưa đi tiêu thụ.

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

ĐBP Sông Trăng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, duy trì các tổ, chốt tuần tra, kiểm soát dọc theo đoạn biên giới do đơn vị phụ trách nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm liên quan đến biên giới.

 Thiếu tá Nguyễn Xuân Linh - Chính trị viên ĐBP Sông Trăng, cho biết: CBCS của đơn vị tăng cường bám trụ biên giới, cùng các cấp, các ngành ngăn chặn dịch bệnh lây lan qua biên giới; duy trì 5 tổ, chốt cố định và lưu động để tuần tra, kiểm soát khép kín nhằm bảo vệ biên giới, phòng, chống buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép. Qua đó, kịp thời bắt giữ, xử lý 4 vụ/25 đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Bên cạnh đó, đơn vị còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân khu vực biên giới chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biên giới. Từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị phối hợp tuyên truyền được 188 lần/1.322 lượt người nghe, qua đó, phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của người dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Ngoài ra, ĐBP Sông Trăng còn làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, thường xuyên duy trì, trao đổi tình hình công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống tội phạm, dịch Covid-19 với chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia đối diện; xây dựng kế hoạch và tuần tra song phương bảo vệ đường biên, cột mốc.

Đồn Biên phòng Sông Trăng bắt buôn lậu

Chủ động phòng, chống tội phạm

ĐBP Sông Trăng quản lý đoạn biên giới dài hơn 15,2km, qua địa bàn 3 xã: Hưng Hà, Hưng Điền, Hưng Điền B, huyện Tân Hưng. Thời gian qua, CBCS ĐBP Sông Trăng an tâm tư tưởng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phối hợp các lực lượng tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Trung tá Nguyễn Văn Hội cho biết: Để thực hiện tốt nhiệm vụ, thời gian tới, đơn vị tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hiệp đồng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Đơn vị duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại, tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép; tiếp tục bố trí lực lượng tại các trạm, chốt kiểm soát biên phòng để tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới phụ trách nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa. đồng thời, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân không tham gia hoặc tiếp tay cho buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép.

Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ biên phòng, phối hợp các cơ quan chức năng nắm chắc địa bàn, đối tượng, khi phát hiện vụ việc kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết