Tiếng Việt | English

14/08/2022 - 21:47

Đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp bắt giữ các đối tượng có biểu hiện xuất cảnh trái phép

Đồn Biên phòng Sông Trăng, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An phối hợp với Tổ công tác đoàn Trinh sát Miền Nam, Cục Trinh sát BĐBP, Công an huyện Tân Hưng phát hiện, bắt giữ 11 đối tượng người Đài Loan, Trung Quốc có biểu hiện xuất cảnh trái phép.

 Các đối tượng trong vụ việc

Lúc 21 giờ 30 phút, ngày 12/8, tại khu vực ngã ba đường tuần tra biên giới thuộc ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An (cách cột mốc 230/2.2 khoảng 50m). Đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp Tổ công tác Đoàn trinh sát miền Nam và Công an huyện Tân Hưng phát hiện 2 xe ô tô mang BKS 65A 271.65 và 66A 161.75 có biểu hiện nghi vấn đưa người xuất cảnh trái phép. Lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện và tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, 2 phương tiện nói trên do Hồ Quốc Thanh (SN 1989), ngụ Phú Ninh, Tam Nông, Đồng Tháp và Nguyễn Tuấn Biển (SN 1995), ngụ An Long, Tam Nông, Đồng Tháp điều khiển. Cùng 11 người nước ngoài mang quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc gồm Hoáng Yuan You (SN 1998); Hoàng Shi Fu (SN 1994); Póng Kai Ming (SN 1997); Jang Jun Yi (SN 1994); Wu Wén Jin (SN 1999); Zhòng Min Zhen (SN 1991); Zeng Wei Xuan (SN 1999); Liang Shen Wèi (SN 1996); Wáng Yan Wei (SN 1995); Zhen Zi Hao (SN 1981) và Xui Yong Xuan (SN 2000).

Tổ công tác phối hợp đưa toàn bộ các đối tượng và phương tiện về Đồn Biên phòng Sông Trăng để tiến hành điều tra làm rõ theo quy định. Qua điều tra ban đầu, 2 tài xế điều khiển 2 phương tiện nói trên khai nhận: Khoảng 19 giờ ngày 12/8/2022, được một người là nam giới gọi điện thuê đón một nhóm khách ở bến xe Tân Hồng để đưa về bến xe Tân Hưng, giá cước phí là 2.500.000 đồng, phương thức thanh toán là chuyển khoản

Trong quá trình đón khách và di chuyển, do nhóm khách là người nước ngoài nên hai tài xế không trao đổi được mà chỉ được người nam giới thuê xe lúc đầu hướng dẫn về lộ trình di chuyển qua Zalo và gọi điện thoại. Khi đến gần bến xe Tân Hưng, 2 tài xế được một người nam giới khác, điều khiển xe mô tô đến đón và yêu cầu đi theo. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, khi đến vị trí ngã 3, đường tuần tra biên giới, thuộc ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, xe mô tô dẫn đường di chuyển quá nhanh nên hai xe ô tô dừng lại và bị Tổ công tác bắt giữ.

Làm việc với 11 đối tượng có quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc được biết: Thông qua mạng xã hội được các đối tượng ở Đài Loan, Trung Quốc giới thiệu đưa qua Campuchia để tiềm kiếm việc làm và thăm thân nhân. Sau khi bắt giữ, Đồn Biên phòng Sông Trăng đã tiến hành test nhanh Covid-19, hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ, phối hợp các cơ quan tư pháp địa phương điều tra, xác minh để làm rõ theo quy định của pháp luật./.

Minh Luận – Đinh Quân

Chia sẻ bài viết