Tiếng Việt | English

21/07/2017 - 02:50

Đơn vị điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Năm 2016, Công an xã Phước Lợi, huyện Bến Lức kết hợp Công an huyện điều tra, làm rõ 1 vụ cướp giật tài sản và 1 vụ cướp giật qua hình ảnh trích xuất camera giám sát ANTT, bắt 5 đối tượng; triệt xóa 5 tụ điểm đánh bạc với 24 đối tượng...

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2016

Năm 2016, Công an xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An tham mưu Đảng ủy, UBND xã cùng các ban, ngành, đoàn thể nâng chất lượng hoạt động mô hình Đội dân phòng, ban, tổ an ninh, trật tự (ANTT) nông thôn; thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên các tuyến giao, không để hình thành băng nhóm, tụ điểm phức tạp về ANTT. Trong năm, Công an xã kết hợp Công an huyện điều tra, làm rõ 1 vụ cướp giật tài sản và 1 vụ cướp giật qua hình ảnh trích xuất camera giám sát ANTT, bắt 5 đối tượng; triệt xóa 5 tụ điểm đánh bạc với 24 đối tượng.

Công an xã và Đội Dân phòng xung kích phòng, chống tội phạm xã bố trí lực lượng trực tại chốt dân phòng, kịp thời giải quyết những vụ việc liên quan đến ANTT. Năm 2016, Công an xã đề xuất Đảng ủy, UBND xã và Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực hiện mô hình “Đường dây nóng phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”. Qua đó, lắp đặt 8 bảng hiệu trên Đường tỉnh 835 và 835C; dán 1.000 bản decal ghi số điện thoại Công an xã và chốt dân phòng ở các hộ gia đình, khu dân cư để người dân thông tin những vấn đề liên quan đến tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự giao thông. Đồng thời, tiếp tục nhân rộng mô hình Camera giám sát ANTT, vận động các doanh nghiệp và hộ dân được 31 triệu đồng lắp đặt 9 camera.

Nhằm phòng ngừa tội phạm hiệu quả, Công an xã Phước Lợi còn duy trì mô hình Tiếng còi ANTT, tiếp tục gắn 4 còi hụ siêu tốc tại các ấp. Khi có cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, lực lượng chức năng kịp thời bấm còi hụ, huy động người dân cùng tham gia bắt tội phạm.

Điển hình, lúc 6 giờ, ngày 23/5/2016, Công an xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức báo trên địa bàn xã bị mất 1 xe môtô biển số 62F1-7502, Công an xã Phước Lợi bố trí lực lượng cùng Đội Dân phòng xung kích phòng, chống tội phạm xã Phước Lợi chốt chặn đến 6 giờ 45 phút cùng ngày, bắt được Trần Phước Hậu (SN 1986), ngụ thị xã Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang là đối tượng trộm xe, giao Công an xã Thạnh Đức xử lý.

Ngày 27/7/2016, nhận tin báo của Công an TP.Bến Tre báo trên địa bàn có người bị mất xe môtô biển số 71B1-960.16, Công an xã Phước Lợi bố trí lực lượng chốt chặn nhưng không phát hiện. Đến 4 giờ, ngày 09/8/2016, Công an xã và Đội Dân phòng xung kích phòng, chống tội phạm xã tuần tra phát hiện đối tượng đẩy xe môtô giống như tin báo của Công an TP.Bến Tre. Qua điều tra, đối tượng khai nhận tên Nguyễn Văn Hiển (SN 1980), ngụ huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, là đối tượng lấy trộm xe.

Với những thành tích xuất trên, Công an xã Phước Lợi được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016./.

Đan Thy

Chia sẻ bài viết