Tiếng Việt | English

19/06/2019 - 03:39

Đồng chí Hà Ngọc Diệp giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Tân An, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Chiều 18/6, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TP.Tân An, tỉnh Long An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị cuối cùng của tỉnh tổ chức thành công đại hội cấp huyện.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP.Tân An thực hiện hoàn thành chỉ tiêu trọng tâm gắn với chương trình công tác Hội và phong trào TN hàng năm. Công tác tuyên truyền, giáo dục có sự đầu tư, chọn lọc về nội dung, vận dụng sáng tạo, đa dạng các hình thức. Các hoạt động trong Tháng TN được các cơ sở Hội trong thành phố hưởng ứng mạnh mẽ và tổ chức có hiệu quả, thể hiện chủ đề công tác Hội và phong trào TN. Công tác xây dựng tổ chức Hội có nhiều chuyển biến tích cực, các đơn vị tập trung đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Hội.

Thời gian qua, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm và hội viên TN xây dựng video clip giới thiệu về quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Hội tiếp tục phát động phong trào “TN sống đẹp - sống có ích”; tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”.

Ngoài ra, Hội vận động TN thi đua rèn luyện “TN với văn hóa giao thông”; TN tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; TN xung phong bảo vệ Tổ quốc; TN thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng;…

Quyền Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An - Võ Trần Tuấn Thanh (áo xanh, giữa) tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP.Tân An, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Với phương châm hành động “TN Tân An đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát triển vì thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban Hội tập trung một số chỉ tiêu trọng tâm: 100% xã, phường có mô hình hỗ trợ TN yếu thế; mỗi năm vận động mỗi hội viên TN tham gia ít nhất 2 hoạt động Đoàn - Hội; phấn đấu phát triển mới 3.000 hội viên;…

Phó Chủ tịch UBND TP.Tân An - Nguyễn Quang Thái tặng giấy khen của Chủ tịch UBND TP.Tân An cho đại diện các tập thể có thành tích trong công tác Hội và phong trào TN nhiệm kỳ 2014 - 2019

Đại hội hiệp thương chọn Ủy ban Hội nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 25 đồng chí; đồng chí Hà Ngọc Diệp – Bí thư Thành đoàn được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội.

Dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng giấy khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân; UBND TP.Tân An tặng giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào TN nhiệm kỳ 2014 - 2019./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết