Tiếng Việt | English

18/02/2021 - 19:40

Động đất ở Iran làm hơn 30 người bị thương, nhiều ngôi làng bị phá hủy

Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran đưa tin, trận động đất khiến 32 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng, gây "hư hại nghiêm trọng cho các tòa nhà, cơ sở hạ tầng và nhà cửa.

(Nguồn: PTI)

(Nguồn: PTI)

Theo AFP/THX, truyền thông Iran đưa tin, một trận động đất có độ lớn 5,4 đã làm rung chuyển vùng Tây Nam Iran vào lúc 10h05 tối 17/2 (1h35 sáng 18/2 theo giờ Việt Nam), khiến hơn 30 người bị thương và gây thiệt hại trên diện rộng tại các ngôi làng ở miền núi.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra gần thị trấn Sisakht, thuộc huyện miền núi Kohgilouyeh và tỉnh Boyer-Ahmad.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran đưa tin, trận động đất khiến 32 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng, gây "hư hại nghiêm trọng cho các tòa nhà, cơ sở hạ tầng và nhà cửa.

Theo một cuộc khảo sát sơ bộ, "78 ngôi làng bị thiệt hại nghiêm trọng, trong đó có một số ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn."

Theo THX, trận động đất trên có độ lớn 5,6 khiến ít nhất 40 người bị thương./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết