Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ trên chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Ảnh: Minh Luận - Đinh Quân)
Nhanh chóng vào cuộc
Nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang là những vật dụng mà các thành viên trong gia đình chị Ngô Thị Ngọc Trâm (khu phố Nhơn Cầu, phường Tân Khánh, TP.Tân An) luôn mang theo bên mình mỗi khi ra ngoài. Mọi người vẫn nhắc nhau thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế, chủ động khai báo cơ quan chức năng khi phát hiện người dân từ nơi khác đến địa phương.
Chị Trâm chia sẻ: “Khi dịch Covid-19 bùng phát, lực lượng phòng, chống dịch ở phường đã đến từng nhà tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng, chống dịch bệnh. Chúng tôi được tuyên truyền nên bình tĩnh, thực hiện nghiêm các khuyến cáo, không hoang mang, lo sợ. Mỗi ngày, đài truyền thanh cũng liên tục phát sóng những thông tin liên quan về dịch Covid-19 để người dân biết”.
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Tân Khánh, TP.Tân An - Lê Văn Danh cho biết: “MTTQ phường chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, huy động lực lượng Mặt trận tại khu phố “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động người dân. Hiện 4/4 khu phố đã thành lập tổ Covid-19 cộng đồng, mỗi tổ có 4 nhóm, mỗi nhóm có 4-5 thành viên quản lý từ 80-100 hộ dân”.
Tại huyện Đức Hòa, UBMTTQ Việt Nam huyện chủ động phối hợp quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Song song với việc phát thanh tại chỗ, địa phương còn tổ chức tuyên truyền lưu động, đẩy mạnh tuyên truyền miệng, họp, sinh hoạt tổ, nhóm qua Zalo khi có văn bản mới,…
Đến nay, UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức tuyên truyền trên 5.800 cuộc. Đặc biệt, huyện tiếp tục phát huy vai trò của các tổ Covid-19 cộng đồng trong việc vận động các F thực hiện cách ly theo hướng dẫn của ngành Y tế; vận động người dân từ nơi khác về địa phương, công nhân, tài xế thực hiện khai báo y tế, test nhanh,… Hiện huyện có 144 tổ Covid-19 cộng đồng với 1.038 thành viên.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBMTTQ Việt Nam các xã và thị trấn trên địa bàn huyện Bến Lức chủ động phối hợp UBND cùng cấp thành lập 832 tổ Covid-19 tại 94 khu dân cư của 15 xã, thị trấn.
“Các tổ thực hiện việc tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong cộng đồng dân cư, nắm tình hình người về từ vùng dịch, tham gia hỗ trợ các tổ công tác trong việc truy vết các đối tượng F1, F2 trên địa bàn,… UBMTTQ Việt Nam huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra hoạt động của các tổ giám sát, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng dân cư” - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Bến Lức - Phạm Thanh Sơn thông tin.
Thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam tỉnh luôn chủ động, kịp thời có văn bản hướng dẫn MTTQ các huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND và Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.
Chung sức ủng hộ
Chung tay phòng, chống dịch Covid-19, chị V.T.B.V. (khu phố 4, phường 1, TP.Tân An) góp ngày lương ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Chị V. chia sẻ: “Khi biết có phát động chương trình chung tay ủng hộ vật chất phòng, chống dịch Covid-19, hầu hết người lao động trong cơ quan tôi đều vui vẻ đóng góp. Tùy theo khả năng, mỗi người góp được bao nhiêu thì góp. Một ngày lương của tôi chưa đến 200.000 đồng, con số này chẳng thấm vào đâu nhưng nếu tất cả mọi người đồng lòng sẽ “tích tiểu thành đại”, góp sức cùng chống dịch”.
Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Đỗ Thanh Hùng (bìa trái) tiếp nhận kinh phí ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC - Vũ Hoàng Liêm
Do ảnh hưởng của đại dịch nên việc kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp không ít khó khăn nhưng với mong muốn góp sức cùng tỉnh, Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19. Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC - Vũ Hoàng Liêm cho biết, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt KT-XH của cả nước. Hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, ngày 25/6/2021, công ty ủng hộ 1 tỉ đồng để góp phần cùng tỉnh và cả nước đẩy lùi dịch bệnh. Hy vọng rằng sự hỗ trợ của các doanh nghiệp sẽ tạo thêm nguồn lực trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh chung tay ủng hộ vật chất và tinh thần cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Tính đến ngày 13/7/2021, huyện Bến Lức đã chuyển trên 3,3 tỉ đồng ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 của tỉnh. Ngoài ra, UBMTTQ Việt Nam huyện Bến Lức đã phát lời kêu gọi vận động toàn dân ra sức phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, huyện tiếp nhận số tiền ủng hộ trên 3,1 tỉ đồng; UBMTTQ các xã, thị trấn có điểm phong tỏa trên địa bàn vận động mạnh thường quân nhu yếu phẩm và các suất cơm hỗ trợ khu vực phong tỏa với tổng kinh phí khoảng 590 triệu đồng.
Còn tại huyện Đức Hòa, UBMTTQ Việt Nam huyện đã vận động Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 trên 133 triệu đồng; Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 trên 261 triệu đồng; trong đó, chuyển về tài khoản ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 của tỉnh trên 136 triệu đồng.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
Thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam tỉnh 3 lần ra lời kêu gọi các tầng lớp nhân dân ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch và Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19; tổ chức hội nghị trực tuyến phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.
Tính đến ngày 22/7/2021, tài khoản của UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận trên 11,6 tỉ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, UBMTTQ Việt Nam tỉnh còn vận động mạnh thường quân 10.750 khẩu trang y tế, 11.100 khẩu trang vải, trên 3.000 chai nước rửa tay sát khuẩn, 4,6 tấn gạo, 2.000 thùng nước khoáng Lavie, 200 giường giấy, 450 thùng sữa và nhiều nhu yếu phẩm khác như rau, trứng,…
Được biết, ngoài phân bổ kinh phí kịp thời, hợp lý, phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh còn chi hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tiền mặt và khẩu trang với tổng kinh phí 62,5 triệu đồng; hỗ trợ cộng đồng người Khmer gốc Việt gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại tỉnh Svay Rieng 200 triệu đồng; hỗ trợ 150 triệu đồng để 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng, Vương quốc Campuchia mua vật tư y tế.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBMTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh luôn không ngừng nỗ lực, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Hy vọng, dịch bệnh nhanh chóng được đẩy lùi, đưa người dân trở về với cuộc sống bình thường./.
Hoài An