Tiếng Việt | English

06/12/2022 - 09:30

Đồng Nai: Bắt nhanh đối tượng cướp xe ôm, đâm tài xế bị thương

Đối tượng Nguyễn Chí Thông, sinh năm 1998, nghi phạm gây ra vụ cướp xe ôm, đâm tài xế là ông N.V.H (64 tuổi) thủng phổi, trên địa bàn huyện Trảng Bom vào tối 5/12 đã bị tạm giữ để điều tra xử lý.


Đối tượng Nguyễn Chí Thông cùng tang vật chiếc xe môtô bị cướp. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 6/12, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Công an thành phố Biên Hòa đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Chí Thông, sinh năm 1998, ngụ tại xã Long Giang, huyện Chợ Mới, An Giang, là nghi phạm gây ra vụ cướp xe ôm trên địa bàn huyện Trảng Bom vào tối 5/12 để điều tra xử lý.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 5/12, Nguyễn Chí Thông đi đến khu vực công viên Long Bình với ý định thuê xe ôm chở đi để cướp xe bán lấy tiền tiêu xài.

Thông đã thuê xe của ông N.V.H (64 tuổi) chở về huyện Trảng Bom, khoảng 20 giờ khi đến đoạn đường vắng thuộc ấp 5, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, Thông đã khống chế ông H để cướp xe.

Bị ông H chống trả, đối tượng liền dùng dao mang theo trong người đâm bị thương ông H và cướp chiếc xe môtô biển số 75K1-445.39 rồi tẩu thoát. Ông H được mọi người phát hiện, đưa đi bệnh viện cấp cứu với 2 vết thương trên người, bị thủng phổi.

Nhận được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Công an thành phố Biên Hòa đồng loạt triển khai lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát, thông báo nhận dạng đặc điểm của đối tượng, cũng như chiếc xe bị cướp cho các lực lượng cùng phối hợp truy tìm.

Sau 20 phút gây ra vụ cướp, đối tượng Thông đã bị Công an phường Long Bình Tân (thành phố Biên Hòa) cùng các thành viên Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm của phường bắt giữ trên địa bàn phường khi đang tìm chỗ tiêu thụ chiếc xe môtô vừa cướp được.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Công an thành phố Biên Hòa đang hoàn tất hồ sơ nhằm di lý đối tượng về Công an huyện trảng Bom để điều tra, xử lý theo quy định.

Việc điều tra khám phá nhanh vụ cướp tài sản trên cho thấy sự phối hợp kịp thời giữa các lực lượng, địa phương dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; là một trong những thành tích xuất sắc thể hiện sự vận dụng hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm truy bắt tội phạm của cán bộ, chiến sỹ Công an phường và Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, cũng như quần chúng nhân dân phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa./.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN/Vietnam+)

Chia sẻ bài viết