Tiếng Việt | English

10/10/2016 - 10:15

Dư âm trận ĐT Indonesia 2-2 Việt Nam: Còn đó nỗi lo hàng thủ

ĐT Việt Nam đã bộc lộ nhiều điểm còn hạn chế trong trận giao hữu trên sân của ĐT Indonesia chiều qua.

Các hậu vệ của ĐT Việt Nam (áo trắng) đã có một ngày thi đấu vất vả. (Ảnh: Bola).Trong trận giao hữu diễn ra chiều qua với Indonesia, ĐT Việt Nam đã khởi đầu như mơ với 2 bàn dẫn trước chỉ sau 12 phút nhưng cuối cùng lại chỉ có được trận hòa 2-2.

Những gì diễn ra trên sân Yogyakarta đã cho thấy đội bóng của HLV Hữu Thắng vẫn còn nhiều điểm cần phải khắc phục trước khi khởi tranh AFF Cup 2016.

Điểm yếu dễ nhận thấy nhất của ĐT Việt Nam chính là hàng thủ. Đinh Tiến Thành dù đã chơi rất nỗ lực nhưng vẫn mắc những sai lầm không cần thiết, để đối phương khai thác. Bên cạnh đó, vị trí mà HLV Hữu Thắng thử nghiệm ở trận đấu này là hậu vệ cánh Sầm Ngọc Đức cũng đã chơi không tốt và thường xuyên bị đối thủ qua mặt ở những pha bóng quyết định.  

Những cầu thủ tấn công tốc độ của Indonesia đã gây ra nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam. (Ảnh: Tribun News)Hai nhân tố còn lại của hàng thủ ĐT Việt Nam trong trận đấu với Indonesia là Đình Luật và Văn Hoàn dù đá tốt hơn nhưng cũng khó có thể nói họ đã có trận đấu thành công.

Bên cạnh hàng thủ, hàng tiền vệ của ĐT Việt Nam cũng để lại nhiều nỗi lo khi thiếu vắng bộ đôi Tuấn Anh và Xuân Trường. Khả năng điều tiết nhịp độ của Trọng Hoàng và Hoàng Thịnh là gần như không có khiến chúng ta bị cuốn vào lối đá tốc độ của đối thủ và thường phải sử dụng bóng dài để tìm cơ hội phản công.

Điểm cộng trong trận đấu vừa qua là việc HLV Hữu Thắng đã thử nghiệm được nhiều nhân tố trên hàng công và tất cả các cầu thủ tấn công đều đã ít nhiều thể hiện được mình khi có mặt trên sân.

Những điểm yếu bộc lộ trong trận đấu với Indonesia vừa qua sẽ là bài học để HLV Hữu Thắng có những chấn chỉnh kịp thời, thậm chí là bổ sung thêm lực lượng cho chuyến tập huấn Hàn Quốc sắp tới trước khi hướng đến mục tiêu lớn tại AFF Cup vào cuối năm./.

Trần Tiến/VOV.VN

Chia sẻ bài viết