Tiếng Việt | English

12/06/2020 - 08:36

Dự báo thời tiết 12/6, miền Bắc ngày nắng nóng, chiều tối mưa vài nơi

Các tỉnh miền Bắc ban ngày trời nắng nóng, có nơi trên 38 độ; tới chiều tối xuất hiện mưa rào và giông vài nơi.

Hôm nay (12/6), phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng 34-37 độ, Hoà Bình có nắng nóng gay gắt 36-38 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, khu Tây Bắc có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ phổ biến 35-38 độ, trời nắng nóng, có nơi gay gắt trên 38 độ. Mưa rào và giông vài nơi xuất hiện về chiều tối và đêm. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.


Miền Bắc ngày nắng nóng, chiều tối vài nơi có mưa 

Thời tiết Hà Nội nắng nóng 35-37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Tới chiều tối có mưa rào và giông rải rác; trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiệt độ cao nhất 36-39 độ, trời nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt trên 39 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nắng nóng 35-38 độ, phía Bắc ở mức gay gắt trên 38 độ. Mưa rào và giông vài nơi xuất hiện về chiều tối và đêm.

Tây Nguyên nhiệt độ ban ngày từ 31-34 độ, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Ban đêm nền nhiệt giảm thấp nhất còn 21-24 độ.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ phổ biến 32-35 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tại TP.HCM là 35 độ và Cần Thơ 32 độ.

Về áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) gần Biển Đông, dự báo trong những giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Đến 19h hôm nay, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 130km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến tối mai, vị trí tâm bão ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách HongKong khoảng 330km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km./.

Theo Vietnamnet

Chia sẻ bài viết