Tiếng Việt | English

22/09/2020 - 08:13

Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Nội có mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trong ngày 22/9, các quận: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy và các huyện Sóc Sơn, Đông Anh của TP. Hà Nội sẽ có mưa rào.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trong ngày 22/9, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh ra đa thời tiết phát hiện thấy mây đối lưu đang phát triển và gây mưa rào cho khu vực các quận: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy và các huyện Sóc Sơn, Đông Anh của TP. Hà Nội.

Cảnh báo, trong những tiếng tới, vùng mây này sẽ tiếp tục gây mưa rào và có thể có dông cho khu vực trên, sau đó có thể lan sang các quận khác trong khu vực nội thành Hà Nội Trong cơn mưa dông, có khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Cụ thể như sau:


Ảnh minh họa

HÀ NỘI

Nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và dông, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

PHÍA TÂY BẮC BỘ

Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TÂY NGUYÊN

Có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

NAM BỘ

Có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích