Tiếng Việt | English

19/08/2020 - 07:42

Dự báo thời tiết hôm nay: Miền Bắc có mưa to và giông rải rác

Trong ngày 19/8, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông vào buổi sáng.

Thủ đô Hà Nội: Mưa vừa, có nơi mưa to và giông vào buổi sáng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ

Nhiệ độ thấp nhất: 24-26 độ


Ảnh minh hoạ.

Phía Tây Bắc Bộ: Sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Phía Đông Bắc Bộ: Sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ

Nhiệ độ thấp nhất: 23-26 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31-34, có nơi trên 34 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh..

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết