Tiếng Việt | English

21/09/2020 - 09:14

Dự báo thời tiết: Không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ các tỉnh phía Bắc tăng dần

Do không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ ở các tỉnh phía Bắc gia tăng, tuy nhiên do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trong ngày 21/9, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 40-100mm/24h, riêng Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang có nơi trên 150mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.


Ảnh minh họa.

Các khu vực khác trên cả nước cũng có mây và mưa vài nơi, xuất hiện chủ yếu và chiều tối và đêm. Cụ thể như sau:

HÀ NỘI
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-26 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 29-31 độ

PHÍA TÂY BẮC BỘ
Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi phía Bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ

ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ

TÂY NGUYÊN
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

NAM BỘ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết