Tiếng Việt | English

16/11/2021 - 07:25

Dự báo thời tiết ngày 16/11, nhiều nơi trên cả nước có mưa

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 16/11, nhiều nơi trên cả nước có mưa.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/11, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.


Ảnh minh họa.

Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, vùng núi 16-19 độ, nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Quảng Trị-Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng Ninh Thuận- Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Tây Nguyên trời nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ.

Khu vực Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ./.

PV/VOV.VN

Chia sẻ bài viết