Tiếng Việt | English

30/10/2019 - 10:43

Đưa luật vào thực tiễn

Những năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh Long An luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nội dung công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang. Trong đó, các đơn vị, địa phương chú trọng, duy trì và luôn đổi mới hình thức sinh hoạt Ngày Pháp luật.

Mô hình “Tổ ba người” giúp chiến sĩ giải tỏa vướng mắc trong cuộc sống
Mô hình “Tổ ba người” giúp chiến sĩ giải tỏa vướng mắc trong cuộc sống

Tại Đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được đơn vị tổ chức thường xuyên vào thứ năm của tuần cuối tháng dưới hình thức sân khấu hóa, lồng ghép với các hoạt động tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền các luật liên quan. Riêng hưởng ứng tuần cao điểm từ ngày 04 đến 10-11-2019, đơn vị sẽ tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật dưới nhiều hình thức, có sự tham gia của một số chi đoàn kết nghĩa.

Hạ sĩ Phạm Minh Thiện, Tiểu đội 5, Trung đội 1, Đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng, phấn khởi: Từ khi đơn vị đổi mới hình thức sinh hoạt Ngày Pháp luật, nội dung tuyên truyền các điều luật được “mềm hóa”, giúp chúng tôi tiếp thu nhanh hơn, hiểu biết nhiều về pháp luật. 

Bên cạnh duy trì nề nếp sinh hoạt Ngày Pháp luật, Đại đội Bộ binh huyện Đức Huệ thực hiện hiệu quả nhiều mô hình: Tổ 3 người; Tổ tư vấn pháp lý, tâm lý quân nhân; Đơn vị 3 nhất; Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới; Câu lạc bộ Pháp luật; Câu lạc bộ Quân nhân,... Phát huy hiệu quả các mô hình đó, đơn vị đã tư vấn, giải đáp, bổ sung kiến thức pháp luật cần thiết cho bộ đội.

Riêng mô hình Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật, mỗi tuần một điều luật được đơn vị lồng ghép trong buổi đọc báo sáng, trong sinh hoạt đơn vị. Từ đó, chiến sĩ “làm quen” với luật, tự giác rèn mình vào nội quy đơn vị, nghiêm túc chấp hành kỷ luật quân đội, thực hiện chức trách của người quân nhân.

Tham gia sinh hoạt Ngày Pháp luật, Hạ sĩ Trần Nhật, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, giải tỏa được lo lắng khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ trở về thì cơ quan cũ sẽ nhận vào làm việc, trường hợp cơ quan bị giải thể thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giải quyết theo khoản 2, Điều 8 Nghị định 27/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Tương tự, Thượng sĩ Cao Hoài Thu - chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng, được tổ tư vấn: Theo điểm b, điểm c, khoản 1, Điều 6 Nghị định 27/2016/NĐ-CP của Chính phủ thì trường hợp cha hoặc mẹ của chiến sĩ trong 1 năm phải điều trị 3 lần tại bệnh viện thì chỉ được hỗ trợ tối đa 2 lần/thân nhân/năm. 

Đại tá Nguyễn Tấn Đảo - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự, cho biết: Ngày Pháp luật tập trung vào tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo, quân sự, quốc phòng; nhiệm vụ của quân đội trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, giải đáp những vướng mắc của chiến sĩ về pháp luật. Đồng thời, thông tin về tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của đơn vị và nội dung, biện pháp tăng cường kỷ luật cũng như biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, từ đầu năm đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh không xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt./.

Vân Anh

Chia sẻ bài viết