Tiếng Việt | English

29/05/2019 - 15:22

Đua tài an toàn giao thông

Hơn 190 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và lực lượng dân quân tự vệ đến từ 15 huyện, thị xã, thành phố, Trường Quân sự, Trung đoàn 738 về dự Hội thi An toàn giao thông (ATGT) năm 2019 nhằm đánh giá thực chất nhận thức, sự hiểu biết và công tác tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ của các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT).

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong hội thi

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong hội thi
Hội thi góp phần tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về ATGT nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi quân nhân khi tham gia giao thông. Đây là lần đầu tiên LLVT tỉnh tổ chức hội thi.

Đại tá Trần Văn Trai - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, cho biết: “Những năm qua, do nhiều nguyên nhân, tình trạng mất an toàn khi tham gia giao thông của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) có xu hướng tăng, tác động không nhỏ đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của LLVT tỉnh. Trước thực tế đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội thi ATGT năm 2019 nhằm đánh giá nhận thức của CBCS về Luật Giao thông đường bộ, khả năng của đội ngũ nhân viên lái xe quân sự trong tỉnh để rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm, nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trong LLVT tỉnh”.

Hội thi an toàn giao thông lực lượng vũ trang tỉnh

Hội thi an toàn giao thông lực lượng vũ trang tỉnh 

Bình tĩnh, tự tin khi bước vào buồng lái xe tải quân sự, các thí sinh tham gia phần thi lái xe an toàn, thực hành phần thi kỹ năng điều khiển phương tiện xuất phát, tiến - lùi hình chữ chi; đi qua vệt bánh xe - hàng đinh; ghép xe vào nơi đỗ - ghép xe hàng dọc; lùi vào hầm xe 1 cửa; dừng xe đúng vạch và nhiều nội dung khác. Phần thi lái xe an toàn là dịp để CBCS rèn luyện, nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện, chấp hành tốt pháp luật, bảo đảm ATGT. Hiệu quả của hội thi còn tiếp tục lan tỏa, tuyên truyền, cổ vũ, động viên CBCS nâng cao trách nhiệm khi tham gia giao thông và chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

Sau 2 ngày đua tài sôi nổi, hội thi thành công với kết quả cao.Phần thi hiểu biết có 87% thí sinh đạt khá, giỏi. Phần thi tuyên truyền có 100% đạt khá, giỏi, xuất sắc, trong đó có 10% đạt xuất sắc. Phần thi thực hành lái xe có 42% đạt xuất sắc. Qua đó, xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu như Trung úy Bùi Tấn Tài (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Hưng), Thượng úy Dương Văn Tuấn (Trường Quân sự), Trung úy Nguyễn Vũ Linh (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mộc Hóa),... Ban Tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho LLVT huyện Bến Lức, giải nhì cho LLVT huyện Thủ Thừa, giải ba cho LLVT huyện Cần Đước, cùng 15 giải cá nhân khác. 

Thượng tá Mai Hồng Thanh - Chủ nhiệm kỹ thuật, cho biết: “Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định và tập trung vào những vấn đề thiết thực nhất như kiểm tra, đánh giá hiểu biết về công tác tuyên truyền

Luật Giao thông đường bộ, kỹ năng thực hành điều khiển phương tiện,... làm cơ sở cho việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác ATGT trong LLVT tỉnh thời gian tới. Với những kết quả đã đạt, cùng với những quy định chặt chẽ khác sẽ góp phần bảo đảm ATGT cho quân nhân mỗi khi tham gia giao thông; từng bước kéo giảm tai nạn giao thông trong LLVT tỉnh”.

Thực hành phần thi lái xe an toàn

Thực hành phần thi lái xe an toàn

Sau hội thi, bằng trách nhiệm với đơn vị và sự an toàn của bản thân, mỗi CBCS LLVT tỉnh càng gương mẫu, tự giác tuân thủ các quy định về an toàn giao thông. Các đơn vị cũng tăng cường vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong việc giáo dục, quản lý, sử dụng xe máy của các quân nhân và phương tiện vận tải quân sự, đồng thời nâng cao nhận thức, đặc biệt là ý thức tự giác cho CBCS trong việc thực hiện các quy định về ATGT./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết