Tiếng Việt | English

17/08/2019 - 05:43

Đức cáo buộc một nhân viên quân đội làm gián điệp cho Iran

Công dân hai quốc tịch Đức-Afghanistan đã bị cáo buộc với "một trường hợp đặc biệt nghiêm trọng" của tội phản quốc và vi phạm luật bảo vệ bí mật trong 18 vụ việc.

(Nguồn: depositphotos.com)

(Nguồn: depositphotos.com)
AP đưa tin các công tố viên Đức ngày 16/8 cho biết họ đã buộc tội một nhân viên quân đội làm gián điệp cho cơ quan tình báo Iran.

Trong một thông cáo, Văn phòng công tố liên bang cho hay công dân hai quốc tịch Đức-Afghanistan đã bị cáo buộc với "một trường hợp đặc biệt nghiêm trọng" của tội phản quốc và vi phạm luật bảo vệ bí mật trong 18 vụ việc.

Nghi phạm, được xác định là Abdul Hamid S theo quy định của luật bảo vệ quyền riêng tư của Đức, đã từng là phiên dịch viên và cố vấn cho quân đội Đức trong một vài năm.

Anh này đã bị bắt giữ hôm 15/1 và bị tạm giam từ thời điểm đó.

Trang tin Spiegel Online của Đức trước đó đưa tin rằng nghi phạm đã tiếp cận những tài liệu tuyệt mật, trong đó có sứ mệnh của binh sỹ Đức tại Afghanistan./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết