Tiếng Việt | English

08/11/2017 - 01:24

Đức Hòa: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Sáng 07/11, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa - Nguyễn Văn Út, lãnh đạo UBND huyện Đức Hòa và đông đảo người dân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 3, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2017).


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh tặng Bằng khen cho 3 cá nhân vì có thành tích trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Công tác Mặt trận khu phố 3, thị trấn Đức Hòa tích cực vận động người dân thực hiện tốt các phong trào ở khu dân cư.

Năm 2017, với nguồn vốn hơn 1,4 tỉ đồng vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Quỹ CEP, Quỹ Tín dụng nhân dân, có 154 lượt hộ trong khu phố được vay. Từ đó, góp phần giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Hiện, khu phố 3 còn 2 hộ nghèo và 9 hộ cận nghèo.

Ban Công tác Mặt trận khu phố vận động người dân đóng góp hơn 354 triệu đồng và hiến 500m2 đất để làm đường. Bên cạnh đó, đời sống tinh thần người dân trong khu phố ngày càng nâng chất. Năm 2017, hơn 200 người trong khu phố tham gia các giải thi đấu thể thao do thị trấn Đức Hòa tổ chức: Kéo co, bóng đá, bóng chuyền,... Các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao duy trì hoạt động tốt. Khu phố có 100% hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa và qua bình xét, có hơn 97% hộ được công nhận. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định.

Theo Phó ban Công tác Mặt trận Khu phố 3, thị trấn Đức Hòa – Huỳnh Thị Thu Phúc: Những kết quả đã đạt nhờ sự đồng thuận, đoàn kết và người dân ngày càng nâng cao ý thức, chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và tích cực tham gia các hoạt động phong trào. Từ những kết quả này, năm 2018, khu phố phấn đấu giảm 1 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo, có trên 95% hộ được công nhận gia đình văn hóa, trong đó, có 90% hộ được công nhận 3 năm liền...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh: Kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cần giữ vững, không chạy theo thành tích. Muốn vậy, phải nâng cao ý thức từng người dân, các thành viên trong Ban Công tác Mặt trận để tiếp tục xây dựng khu phố trật tự, văn minh và xanh-sạch-đẹp...

Dịp này, 3 cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh, 2 cá nhân nhận Bằng khen của UB.MTTQ tỉnh vì có thành tích trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017./.

Thùy Hương

 

Chia sẻ bài viết