Tiếng Việt | English

14/04/2017 - 09:34

Đức Hòa: Cần tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề

Sáng ngày 13/4, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm hoạt động với các tổ đại biểu HĐND huyện quí I/2017 nhằm đánh giá tình hình hoạt động của các tổ đại biểu HĐND.

Quí I/2017, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu, luôn gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; thực hiện tốt công tác giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri. Việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri bảo đảm kịp thời, đầy đủ, chất lượng tổng hợp được nâng lên.

Phó Chủ tịch HĐND huyện - Vũ Hồng Hạnh phát biểu tại hội nghị

Thời gian qua, một số vấn đề cụ thể liên quan đến việc trả lời và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri để các cơ quan nghiên cứu giải quyết như: Ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã Tân Mỹ, kiến nghị nâng tải điện, nâng cấp, sửa chữa, làm mới đường điện hạ thế trên địa bàn xã An Ninh Đông, An Ninh Tây, Hiệp Hòa,... được UBND huyện quan tâm giải quyết kịp thời.

Trong quí, các đại biểu HĐND thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, giải thích đầy đủ đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Từ đó, các đại biểu có văn bản kiến nghị các ngành chức năng về: Công tác giải phóng mặt bằng, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ô nhiễm môi trường, công tác quy hoạch và quản lý đất đai,... tại các kỳ họp.

Phó Chủ tịch HĐND huyện - Vũ Hồng Hạnh nhấn mạnh: Thời gian tới, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND cần duy trì họp tổ mỗi tháng 1 lần, chuẩn bị nội dung họp định kỳ để có ý kiến sâu hơn, cần có sự phối hợp xây dựng lịch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp. Ngoài ra, các tổ có thể tiếp xúc cử tri theo chuyên đề nhằm nắm bắt kịp thời nguyện vọng của cử tri./.

Quỳnh Trang

Chia sẻ bài viết