Tiếng Việt | English

13/05/2016 - 05:43

Đức Hòa: Chú trọng giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ

Việc giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ hôm nay luôn được các ngành, các cấp huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đặc biệt quan tâm, trong đó, Đoàn Thanh niên và ngành Giáo dục huyện chú trọng công tác giáo dục lòng yêu nước cho thanh niên, đoàn viên và học sinh.

Huyện tổ chức nhiều buổi nói chuyện chuyên đề, các cuộc gặp gỡ giao lưu với những nhân chứng lịch sử là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Mẹ Việt Nam Anh hùng,... nhằm giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử hào hùng của quê hương Đức Hòa. Cùng với đó là những chuyến về nguồn tại các khu di tích lịch sử như: Giòng Cám, nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của làng Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn (nay là xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), di tích Óc Eo - Bình Tả, cụm di tích Ngã tư Đức Hòa (thị trấn Đức Hòa),...

Đoàn viên, thanh niên Đức Hòa tham gia hoạt động về nguồn

Nhiều năm qua, tuổi trẻ Đức Hòa thường xuyên được tham gia các chương trình hội thi, hội diễn do Trung tâm Văn hóa Thể thao, Huyện Đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng phối hợp phát động tổ chức như Hành trình ngược dòng lịch sử, Tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ huyện Đức Hòa, truyền thống Long An trung dũng, kiên cường,...

Năm 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày hội giáo dục truyền thống văn hóa lịch sử địa phương cho giáo viên và em học sinh khối tiểu học. Thông qua các hội thi giúp các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh giao lưu, trao dồi kiến thức và cùng tìm hiểu thêm về những người anh hùng dân tộc, về các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân,…

Ngoài ra, ngành Giáo dục huyện Đức Hòa còn lồng ghép giáo dục truyền thống lịch sử thông qua các tiết học ngoại khóa và sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, Đội. Đồng thời, Huyện đoàn còn phát động cho đoàn viên, thanh niên thi đua học tập, làm theo Bác; thăm, tặng quà, cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân các dịp lễ, tết. Hằng năm, các trường tổ chức viếng, thắp nến tri ân và vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ huyện.

Phó Bí thư Huyện đoàn Đức Hòa - Lê Thị Cẩm Tú cho biết: “Năm 2016, BTV Huyện đoàn tổ chức cho 85 cán bộ, đoàn viên thăm các di tích lịch sử của tỉnh; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại xã Đức Hòa Đông; tổ chức hội thi hành trình ngược dòng lịch sử của quê hương Đức Hòa... Qua đó, góp phần giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về truyền thống lịch sử của quê hương, sự đóng góp công lao to lớn của các bậc tiền nhân”./.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết