Tiếng Việt | English

18/07/2016 - 10:35

Đức Hòa: Chuyển biến sau đợt tăng cường tuần tra, kiểm soát xe đưa rước công nhân

Trước tình trạng xe đưa rước công nhân (CN) phóng nhanh, vượt ẩu, lấn đường gây bức xúc trong nhân dân, qua kiểm tra, lực lượng chức năng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Hiểm họa từ xe đưa rước công nhân

Vào sáng sớm và chiều, trên các tuyến Đường tỉnh 821, 822, 823, 824, 825, 830, Quốc lộ N2 thuộc huyện Đức Hòa, lượng xe đưa rước CN lưu thông dày đặc, lấn đường, vượt ẩu, dừng đỗ đột ngột,... gây nguy hiểm cho người đi đường. Mỗi ngày, trên các tuyến đường của huyện Đức Hòa có từ 300-320 xe đưa rước CN đến các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh, TP.HCM.

Theo số liệu thống kê quản lý của Phòng Điều hành và Quản lý người lái thuộc Sở Giao thông Vận tải, trong tổng số xe nêu trên, chỉ 138 xe đăng ký và được cấp phù hiệu tại Long An, số còn lại là xe mang biển số từ địa phương khác.

Xe ôtô chở công nhân vi phạm luật giao thông - trả khách nơi giao nhau

Vào buổi chiều, sau giờ tan ca, CN thường tụ tập mua sắm tại các chợ tự phát (đoạn Km1 đến Km3, Đường tỉnh 825) nên các tuyến đường như: 825, 824, 823 và các ngã ba, ngã tư giao nhau với các tuyến đường này luôn trong tình trạng quá tải, thường xuyên xảy ra ùn ứ giao thông vào giờ cao điểm.

Việc xe đưa rước CN hoạt động vào giờ cao điểm làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Thực tế, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe đưa rước CN, như vụ tai nạn xe khách đưa rước CN Công ty TNHH BETHEL VINA biển số 62B-004.24 gây tai nạn vào ngày 10-5-2016 làm chết 2 người, bị thương 17 người,...

Siết chặt quản lý

Trước thực trạng trên, ngày 26-5-2016, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì họp với các ngành và các phòng chức năng thống nhất biện pháp giải quyết, ổn định trật tự giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý chuyên đề xe đưa rước CN vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện Đức Hòa theo hướng mỗi đơn vị (Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải) có kế hoạch cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Qua 1 tháng triển khai thực hiện, lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức 136 lượt tuần tra, có 544 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia kiểm soát chuyên đề xe đưa rước CN; dừng kiểm tra 1.187 lượt phương tiện, phát hiện, lập biên bản vi phạm 101 trường hợp với các lỗi vi phạm chính như: Không hợp đồng vận chuyển; không giấy phép lái xe, dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định; chở vượt quá số người quy định; ra quyết định xử phạt 95 trường hợp, tạm giữ 15 xe ôtô khách, tước giấy phép lái xe thời hạn 1 tháng với 37 trường hợp; chuyển Kho bạc thu trên 97 triệu đồng.

Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an Long An - Đại tá Lê Văn Công cho biết: Kết quả ra quân tuần tra, kiểm soát, tập trung phát hiện, xử lý chuyên đề xe đưa rước CN vi phạm trật tự, an toàn giao thông có tác dụng giáo dục trực tiếp đến lái xe, chủ xe. Qua đó, tình hình trật tự, an toàn giao thông từng bước ổn định, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng phóng nhanh, tránh, vượt trái quy định./.

MHD

Chia sẻ bài viết
  • Như vậy thì quá tốt rồi! Các ngành, phòng chức năng cũng nên lưu tâm hơn về xe quá tải trọng: xe chạy quá tải chạy vô huyện Đức Hòa vô cùng nhiều, ban ngày cũng như ban đêm, có che chắn, bao bọc mấy thì nghe tiếng xe chạy qua nặng ỳ dân ai mà k biết là xe quá tải, những chiếc xe này không coi pháp luật và mạng sống con người ta ra gì. Tôi nhiều lần thấy các chiến sĩ công an bắt xe bên huyện Đức Hòa thì nhiều xe núp luôn bên TP Hồ Chí Minh, đợi các chú CSGT đi rồi họ tha hồ cắn phá đường xá của dân huyện Đức Hòa...

    Đức Hòa - Cách đây 8 năm