Tiếng Việt | English

08/05/2018 - 11:27

Đức Hòa có 285 lao động làm việc ở nước ngoài

Ngày 08/5, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội - Bùi Sỹ Lợi làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc tại UBND xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về việc người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2010-2017 và người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam giai đoạn 2013-2017.

 Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội - Bùi Sỹ Lợi phát biểu trong cuộc làm việc

Từ năm 2010 đến nay, huyện Đức Hòa có 285 lao động làm việc ở nước ngoài, tập trung ở các nước: Nhật Bản,  Trung Quốc,  Singapore, Nga, Úc,  Cộng hòa Séc,... Đa số lao động làm nghề xây dựng, nhân viên đứng máy sản xuất, giúp việc,... thông qua các Cty môi giới xuất khẩu lao động. Riêng xã Tân Mỹ có 62 người làm việc ở nước ngoài.

Tại cuộc làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát và lãnh đạo địa phương trao đổi, làm rõ một số tồn tại, khó khăn trong công tác quản lý người lao động làm việc ở nước ngoài. Theo đó, số người xuất khẩu lao động trên địa bàn xã, huyện còn thấp. Việc nắm bắt thông tin lao động hết hạn hợp đồng về nước hoặc ở lại cư trú bất hợp pháp gặp nhiều khó khăn. Công tác quản lý gặp nhiều trở ngại do hoạt động đưa, dẫn người xuất cảnh trái phép ngày càng tinh vi.

Chiều cùng ngày, Đoàn giám sát sẽ làm việc tại Cty TNHH ChingLuh,  KCN Thuận Đạo, huyện Bến Lức về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết