Tiếng Việt | English

23/01/2022 - 12:05

Đức Hòa: Họp mặt Mừng Đảng - Mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022

Ngày 23/01, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức họp mặt Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, thị trấn nhân dịp Mừng Đảng - Mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh; Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa - Phan Nhân Duy trao bằng khen cho các cá nhân

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng với tinh thần đoàn kết, phấn đấu nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đức Hòa đã tập trung thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Từ huyện “vùng đỏ” với số ca nhiễm Covid-19 cao, huyện đã chuyển sang trạng thái “bình thường mới” từ ngày 12/10/2021.

 Kinh tế của huyện tiếp tục được duy trì phát triển phù hợp với tình hình chung; có mức tăng trưởng tương đối tốt trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp là điểm sáng trong phát triển kinh tế, sau 2 năm liên tiếp tăng trưởng âm và không đạt Nghị quyết đề ra, năm 2021 đạt mức tăng trưởng dương và vượt Nghị quyết đề ra. Xây dựng 2 xã nông thôn mới và 2 xã nông thôn mới nâng cao.

Công nghiệp - xây dựng từng bước được phục hồi nhanh chóng với gần 100% doanh nghiệp đã trở lại hoạt động ngay trong tháng 11/2021. Đồng thời, huyện nỗ lực để triển khai thực hiện các công trình trọng điểm Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện bảo đảm theo kế hoạch. Thu ngân sách Nhà nước năm 2021 đạt 115% so với dự toán tỉnh và đạt 100% so với dự toán huyện giao. Văn hóa - xã hội phát triển ổn định; công tác an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm.

Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính được đảm bảo, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Trong năm, huyện tập trung lãnh đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa - Phan Nhân Duy trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng bộ huyện và nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đã giúp Đức Hòa thực hiện mục tiêu kép.

Ông cũng nhấn mạnh, năm 2022, huyện Đức Hòa sẽ tiếp tục lãnh đạo chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện bình thường mới gắn với kiểm soát tốt dịch bệnh; đẩy nhanh tốc độ thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dịp này, huyện Đức Hòa đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND nhân dân tỉnh cho 4 cá nhân; trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa cho 9 tập thể và 24 cá nhân đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021./.

Thanh Mỹ - Nhã Phương

Chia sẻ bài viết