Tiếng Việt | English

05/12/2017 - 15:43

Đức Hòa khó khăn trong tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến công nhân

Dù Ban An toàn giao thông huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và các ngành chức năng có nhiều nỗ lực, song công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến lực lượng công nhân đang làm việc tại các công ty, xí nghiệp trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn.

Cần tăng cường công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong thời gian tới

Cần tăng cường công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong thời gian tới

Đức Hòa có 10 khu và 10 cụm công nghiệp, hiện có 7 khu và 6 cụm đi vào hoạt động với hơn 600 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo việc làm ổn định cho hơn 63.000 công nhân lao động, trong đó khoảng 50% là lao động từ nơi khác đến. Số lượng dân nhập cư đông nên tình hình an ninh, trật tự, an toàn giao thông có lúc, có nơi chưa được bảo đảm. Nhiều người dân sống dọc Đường tỉnh 825, 830 đoạn từ Cầu Thầy Cai đến ngã tư Đức Lập và từ Tua 1 về ngã tư Đức Lập phản ánh, hàng ngày, vào các giờ cao điểm, lượng xe tham gia giao thông tăng, gây ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Năm 2017, Đức Hòa xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông, làm 25 người chết, 30 người bị thương, ước tính thiệt hại tài sản 141 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu từ người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không làm chủ tốc độ, đi không đúng làn đường, phần đường, tránh, vượt sai quy định, uống rượu bia, chuyển hướng không nhường đường,... Để kiềm chế tai nạn giao thông, Công an huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát, lập chốt giao thông tại các xã vùng hạ vì nơi đây tập trung nhiều công ty, xí nghiệp, dân nhập cư đông, an ninh, trật tự còn nhiều phức tạp. Năm 2017, Công an huyện phối hợp Liên đoàn Lao động huyện, Công ty Cổ phần bao bì Tín Thành tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho gần 100 công nhân đang làm việc tại đây.

Chị Đỗ Thị Ngọc Huyền - công nhân Công ty Cổ phần bao bì Tín Thành chia sẻ: “Tôi thường tham gia các buổi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ và vận động người thân cùng chấp hành”.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế, cần có sự phối hợp của ban giám đốc các công ty. Thiếu tá Nguyễn Trường Tiên - Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Đức Hòa, cho biết: Thời gian qua, công an huyện tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Tuy nhiên, việc tiếp cận với công nhân còn nhiều khó khăn do các công ty chưa thật sự quan tâm sâu sắc đến công tác tuyên truyền vì ảnh hưởng đến thời gian sản xuất. Sắp tới, công an tăng cường phối hợp các ngành chức năng thực hiện nhiều biện pháp đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong lực lượng công nhân nhằm nâng cao tinh thần tự giác chấp hành Luật Giao thông của lực lượng này, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông./.

Quỳnh Trang

Chia sẻ bài viết