Tiếng Việt | English

23/04/2019 - 23:13

Đức Hòa: Thanh niên ra sức xây dựng quê hương

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTNVN) huyện Đức Hòa, tỉnh Long An hiện có hơn 11.800 hội viên (HV). Thời gian qua, cùng với công tác xây dựng tổ chức vững mạnh, hội quan tâm, triển khai có hiệu quả phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, nhất là vận động thanh niên (TN) tích cực thi đua cống hiến trên mọi lĩnh vực.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện luôn đồng hành cùng thanh niên trên bước đường lập thân, lập nghiệp

Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Một trong những việc làm ý nghĩa mà TN Đức Hòa tích cực thi đua cống hiến là xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường. Phó Chủ tịch Hội LHTNVN huyện Đức Hòa - Đặng Công Danh cho biết, thời gian qua, các cấp bộ hội trong huyện phối hợp tổ chức ra quân: Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Chiến dịch TN tình nguyện hè,... nhằm tập trung nguồn lực thực hiện các công trình, phần việc TN mang lại lợi ích thiết thực tại các xã xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới: Thu gom rác thải, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, dọc các bờ sông; sửa chữa, vệ sinh khu phố, tháo bỏ các quảng cáo trái phép, giữ gìn vẻ mỹ quan đô thị;...

5 năm qua, Hội LHTNVN huyện tham gia sửa chữa và xây mới 5 cầu giao thông nông thôn (GTNT) ở các xã khó khăn trong huyện; nâng cấp, trải đá xanh gần 23km đường GTNT, trong đó có 5km đường được xây mới; thực hiện thắp sáng đường GTNT tại 15/20 xã, thị trấn; tham gia dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, khơi thông dòng chảy trên 34km; trồng gần 1.500 cây xanh các loại, tạo cảnh quan thông thoáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần bảo vệ môi trường.

Hội LHTNVN xã Tân Phú được biết đến với nhiều phần việc TN chung tay xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới. Chủ tịch Hội LHTNVN xã Tân Phú - Trương Minh Hùng cho biết, bên cạnh xây dựng, sửa chữa cầu, đường GTNT, nạo vét kênh, mương, khơi thông dòng chảy, xã còn vận động TN tích cực tham gia xây dựng nhiều tuyến đường Sáng - xanh - sạch - đẹp. Đồng thời, hội triển khai có hiệu quả cuộc vận động TN với văn hóa giao thông bằng các hình thức: Hội thi, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề về an toàn giao thông. Qua đó, vận động đoàn viên, TN chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, không uống rượu, bia khi tham gia giao thông.

Làm tốt công tác an sinh xã hội

Thời gian qua, Hội LHTNVN huyện Đức Hòa đặc biệt chú trọng đến công tác an sinh xã hội. Đặc biệt, hội vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân xây dựng nhà nhân ái cho HV, TN có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách khó khăn;...

5 năm qua, các cấp bộ hội trong huyện vận động xây dựng được 15 nhà nhân ái cho hội viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở

5 năm qua, các cấp bộ hội trong huyện vận động xây dựng được 15 nhà nhân ái cho hội viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở

Anh Đặng Công Danh thông tin, 5 năm qua, các cấp bộ hội trong huyện vận động xây dựng được 15 nhà nhân ái cho HV, TN có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại các địa phương: Hòa Khánh Đông, Hòa Khánh Tây, An Ninh Tây, thị trấn Hiệp Hòa, Tân Phú,... trị giá bình quân 30 triệu đồng/căn; vận động 1.536 đơn vị máu, góp phần cung ứng kịp thời cho Bệnh viện Đa khoa Long An và Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM; tổ chức 6 cuộc với 78 lượt y, bác sĩ khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1.200 người nghèo, gia đình chính sách khó khăn; tặng 324 suất học bổng, 425 phần quà, 200 xe đạp, 12.650 quyển tập cho các em thiếu nhi. Ngoài ra, hội còn tổ chức tặng 350 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Nghĩa vào thứ sáu tuần thứ 2 của tháng.

Hội LHTN xã An Ninh Tây là một trong những đơn vị mạnh về hoạt động an sinh xã hội. Chủ tịch Hội LHTN xã An Ninh Tây - Lê Thành Nhân cho biết, 5 năm qua, hội phối hợp khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 500 gia đình chính sách, TN khó khăn; xây dựng nhiều căn nhà tình bạn, nhà nhân ái cho TN gặp khó về nhà ở với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng. Đồng thời, hội còn phối hợp chặt chẽ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện hỗ trợ vốn vay 849 triệu đồng cho 52 hộ đoàn viên, TN mở rộng sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng.

Thời gian tới, Hội LHTNVN huyện Đức Hòa tiếp tục phối hợp tư vấn hỗ trợ 7.000 TN về hướng nghiệp, tạo việc làm; khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 lượt người; vận động TN hiến 1.000 đơn vị máu tình nguyện; xây dựng 5 căn nhà nhân ái cho TN;... “Để thực hiện đạt các chỉ tiêu trên, hội không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, tổ chức cơ sở hội vững mạnh, mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết TN. Đồng thời, xây dựng lớp TN giàu lòng yêu nước, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; chủ động hội nhập, năng động khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm, thoát nghèo bền vững” - anh Đặng Công Danh chia sẻ thêm./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích