Tiếng Việt | English

11/11/2016 - 21:12

Đức Hòa: Tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc điểm ở ấp Sò Đo (Hậu Nghĩa) và khu phố 4 (Đức Hòa)

Sáng ngày 11/11, ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa và khu phố 4, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2016).

Đây là hai đơn vị điểm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của huyện Đức Hòa.

Bí thư Huyện ủy - Nguyễn Văn Út đến dự tại ấp điểm khu phố 4, thị trấn Đức Hòa. Năm 2016, nhân dân khu phố 4 luôn phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các kế hoạch, chỉ tiêu kinh tế - xã hội do UBND thị trấn đề ra; đồng thời thực hiện tốt các chỉ tiêu xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh.


Ông Lê Văn Tư - Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Đức Hòa trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2016 tại thị trấn Đức Hòa

Trong năm, khu phố có 1 hộ thoát nghèo; nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây mới, nâng cấp, sửa chữa 800m đường giao thông với số tiền 55 triệu đồng; 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường, duy trì tốt phổ cập tiểu học và trung học cơ sở; 100% hộ gia đình đăng ký hộ gia đình và khu dân cư an toàn về an ninh trật tự; cuối năm có 812/826 hộ đạt 3 nội dung gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 98%.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Nguyễn Văn Đoạn đến dự tại ấp điểm Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa. Năm 2016, cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” luôn được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Trong năm, ấp Sò Đo có 782/782 hộ đăng ký gia đình văn hóa, đạt 100%. Qua bình xét cuối năm, có 752 gia đình văn hóa đạt 3 nội dung, 30 gia đình văn hóa đạt 2 nội dung; trong đó có 752 hộ được công nhận gia đình văn hóa 3 năm liền, tỷ lệ trên 96%; 100% trẻ được tiêm ngừa các bệnh nhiễm khuẩn ở trẻ em, trên 80% hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế; 100% hộ dân ấp Sò Đo đều sử dụng nước hợp vệ sinh, phần đông nhân dân đều chấp hành tốt vệ sinh môi trường….

Tại ngày hội, nhiều cá nhân và tập thể có thành tích trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được trao tặng giấy khen. Đồng thời, thị trấn Hậu Nghĩa và thị trấn Đức Hòa cũng trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn./.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết