Tiếng Việt | English

29/04/2022 - 10:39

Đức Hòa tổ chức thành công Hội thi ‘Duyên dáng sông Vàm’ mở rộng, năm 2022

Đêm 28/4, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện Đức Hòa, tỉnh Long An diễn ra vòng chung kết Hội thi “Duyên dáng sông Vàm” mở rộng, năm 2022. Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa - Lê Trường Chinh; Phó Chủ tịch UBND huyện - Liêu Văn Bùng dự.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa - Liêu Văn Bùng trao giải cao nhất cho thí sinh Trần Thị Ngọc Phiến

Trước đó, vòng sơ kết và bán kết diễn ra ngày 22 và 26/4, Ban Tổ chức chọn ra 20 gương mặt xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Tại đêm chung kết, các thí sinh trình diễn các phần thi gồm trang phục dạ hội, trang phục áo dài và thi ứng xử, 6 thí sinh có số điểm cao nhất tiếp tục bước vào vòng thi ứng xử. Đây cũng là phần thi được quan tâm nhiều nhất.

Nếu như trước đó, các thí sinh đã thể hiện vẻ đẹp hình thể, duyên dáng, tài năng,...thì phần thi ứng xử cho thấy sự khéo léo, thông minh, tinh tế, suy nghĩ tích cực hướng đến những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Trong từng phần thi, các thí sinh đều nỗ lực hết mình, khẳng định bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam hiện đại, không chỉ xinh đẹp mà còn tài năng, biết yêu thương và góp phần lan tỏa yêu thương đến mọi người.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải 3 và 14 giải khuyến khích. Đồng thời, trao 6 giải phụ gồm thí sinh có gương mặt khả ái nhất, trang phục áo dài đẹp nhất, phần thi năng khiếu hay nhất, ứng xử hay nhất, mặc trang phục áo bà ba đẹp nhất, mặc trang phục dạ hội đẹp nhất. Trong đó, thí sinh Trần Thị Ngọc Phiến, đơn vị Phòng Tài nguyên và Môi trường xuất sắc giành giải nhất hội thi./.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết