Tiếng Việt | English

17/11/2015 - 18:23

Đức Huệ: Bắt giữ hơn 220 vụ buôn lậu, buôn bán hàng cấm

UBND huyện Đức Huệ, tỉnh Long An vừa tổ chức sơ kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm trong 9 tháng năm 2015.


Hàng lậu bị cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: Thúy Phượng

Theo đó, các ngành chức năng từ huyện đến cơ sở xây dựng kế hoạch, phân công, bố trí lực lượng chủ động nắm tình hình và tổ chức nhiều cuộc đấu tranh chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm trên các luồng tuyến, địa bàn trọng điểm.

Lực lượng chức năng bắt giữ hơn 220 vụ buôn lậu, buôn bán hàng cấm, 74 đối tượng; tang vật thu giữ gồm hơn 623.000 gói thuốc lá ngoại, 6.290 bao đường cát, 87 chai rượu ngoại và hơn 330 xe ôtô, môtô, xuồng máy là phương tiện vận chuyển.

Ngoài ra, Công an huyện phối hợp công an cơ sở mời lập hồ sơ cam kết giáo dục 113 đối tượng có biểu hiện tiếp tay cho buôn lậu. Ban Chỉ đạo 389 huyện, xã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 113 cuộc tuyên truyền các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm với hơn 3.350 lượt người dự.

Xác định thời điểm cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 có khả năng tình hình buôn lậu, gian lận thương mại sẽ tiếp tục gia tăng trên các luồng tuyến trọng điểm như: Tuyến biên giới từ Mỹ Quý Đông đến Bình Hòa Hưng và một số tuyến đường bộ, đường thủy trên địa bàn các xã, thị trấn.

Đặc biệt, đây là thời điểm các mặt hàng như thuốc lá ngoại, rượu ngoại, đường cát Thái Lan, bánh kẹo, mỹ phẩm được nhập lậu nhiều vào nội địa, gây mất ổn định giá cả thị trường. Do đó, tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để công tác đấu tranh chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm trên địa bàn huyện trong những tháng cuối năm 2015 được quyết liệt và hiệu quả hơn./.

Hồng Luyn - Hoàng Anh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích