Tiếng Việt | English

12/08/2016 - 16:55

Đức Huệ: Phụ nữ nghèo làm chủ hộ được tiếp cận vay vốn với tổng số tiền trên 68 tỉ đồng

Sáng ngày 12/8, diễn ra Đại hội Đại biểu phụ nữ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có bà Huỳnh Thị Huệ - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Long An cùng 130/132 đại biểu đại diện cho trên 11.900 phụ nữ trong toàn huyện.

Ban Chấp hành mới ra mắt đại hội. Ảnh: Như Huỳnh

5 năm qua, Hội LHPN huyện luôn quan tâm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước và không ngừng rèn luyện những phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam.

Qua bình xét, cuối nhiệm kỳ có hơn 90% cán bộ, hội viên và hơn 80% phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn phong trào so với đăng ký. Hàng năm có 92% hộ gia đình đạt 8 tiêu chí về “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”.

Không dừng lại ở đó, thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức hội, hội phụ nữ từ huyện đến cơ sở cũng đã hỗ trợ, giúp đỡ 100% phụ nữ nghèo làm chủ hộ được tiếp cận vay vốn với tổng số tiền trên 68 tỉ đồng. Qua đó, 182 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá giàu trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, Hội LHPN huyện còn phối hợp tổ chức mở 56 lớp dạy nghề và chuyển giao KHKT, tư vấn giới thiệu việc làm cho 6.522 lao động nữ trong độ tuổi đi làm ở các công ty, xí nghiệp. Tổ chức duy trì, nhân rộng 10 tổ liên kết sản xuất, 5 tổ hợp tác và xây dựng các mô hình “phụ nữ vượt khó” tại địa phương.

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN huyện cũng đã đề ra mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, 3 nhiệm vụ và 5 giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và hoạt động của tổ chức Hội.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đại hội đã bầu BCH Hội LHPN huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 19 thành viên và bầu 14 đại biểu (trong đó có 2 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội cấp trên. BCH khóa mới đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch hội, bà Nguyễn Thị Rê tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Dịp này có 3 tập thể, 6 cá nhân nhận giấy khen của UBND huyện đạt thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ 2011-2016 cùng 23 cán bộ hội cơ sở giỏi nhận giấy khen của Hội LHPN huyện Đức Huệ./.

Như Huỳnh - Kim Tiến 

Chia sẻ bài viết