Tiếng Việt | English

06/10/2021 - 14:27

Đức Huệ, Tân Hưng tiếp nhận 600 phần quà từ chương trình 'Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19'

Đây là đợt thứ 2 huyện Đức Huệ, tỉnh Long An tiếp nhận quà từ chương trình hỗ trợ “Triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid -19” .

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải (thứ 2 bên phải sang) trao bảng tượng trưng tặng 600 phần quà cho lãnh đạo huyện Đức Huệ để phân bổ, hỗ trợ lại cho người dân
Ngày 06/10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải đến trao 600 phần quà cho người nghèo, cận nghèo và người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại huyện Đức Huệ.

Đây là đợt thứ 2 huyện Đức Huệ tiếp nhận quà từ chương trình hỗ trợ “Triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19” . Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng gồm 10kg gạo và 200.000 đồng tiền mặt, tổng trị giá 180 triệu đồng.

Chương trình “Triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương thực hiện nhằm hỗ trợ cho người dân thuộc các trường hợp là hộ nghèo, hộ cận nghèo và người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong đó, tỉnh Long An được hỗ trợ 50.000 phần quà tương đương số tiền 15 tỉ đồng. 

Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải (áo trắng, đứng giữa) trao quà cho các hộ dân

Để đảm bảo biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh và địa phương trao đại diện 20 hộ dân trên địa bàn thị trấn Đông Thành.

Cùng ngày, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Long An, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh – Nguyễn Thành Vững cùng Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Long An – Lê Thị Song An đến huyện Tân Hưng trao quà chương trình "Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19".

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh – Nguyễn Thành Vững trao tượng trưng 600 phần quà cho huyện Tân Hưng

Tại đây, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh  – Nguyễn Thành Vững trao bảng tượng trưng quà đợt 2 của chương trình là 600 phần quà trị giá 180 triệu đồng cho UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Hưng, để huyện chuyển đến tặng cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Đồng thời đoàn lãnh đạo tỉnh cũng tiến hành trao quà trực tiếp cho 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở thị trấn Tân Hưng, mỗi phần quà gồm 10kg gạo và 200.000 đồng tiền mặt.

Các phần quà còn lại, UBMTTQ cùng với các tổ chức chính trị - xã hội các huyện sẽ nhanh chóng phân bổ số lượng và chuyển đến người dân kịp thời, bảo đảm không bỏ sót người cần hỗ trợ./.

Đức - Như Huỳnh - Thành Nhân

Chia sẻ bài viết