Tiếng Việt | English

08/10/2016 - 23:50

Đức phong tỏa một thị trấn do nghi ngờ một vụ đánh bom khủng bố

Cảnh sát Đức vừa phong tỏa một tòa nhà lớn ở phía đông thị trấn Chemnitz do nghi ngờ có một vụ đánh bom đã được lên kế hoạch.

Cảnh sát Đức phong tỏa thị trấn do nghi ngờ có bom khủng bố (Ảnh: telegraph.co.uk)
Hôm nay, ngay sau khi nhận được thông tin tình báo, cảnh sát đã được triển khai dày đặc xung quanh tòa nhà trong khi lực lượng đặc nhiệm xâm nhập bên trong để tìm kiếm thiết bị nổ và dấu vết khả nghi.

Tất cả người dân tại tòa nhà được yêu cầu ở yên trong nhà, làm theo hướng dẫn của cảnh sát tại hiện trường và trên trang Twitter của cảnh sát khu vực.

Cảnh sát bang Saxony cho biết đang khẩn trương điều tra để làm rõ vụ việc, song không tiết lộ bất kỳ thông tin liên quan nào.

Theo Cục Hình sự Liên bang Đức (BKA), kể từ năm 2000 đến nay, Đức đã phá thành công 11 âm mưu tấn công khủng bố ở nước này. Hiện lực lượng an ninh Đức vẫn đặt trong tình trạng an ninh cao bởi Đức lo ngại rằng, châu Âu vẫn là tâm điểm của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan./. 

Mai Liên/VOV-Trung tâm Tin
Theo Reuters

Chia sẻ bài viết