Tiếng Việt | English

09/05/2016 - 15:43

Đừng thiếu tập trung khi tham gia giao thông

Tòa án nhân dân (TAND) huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đưa ra xét xử 2 vụ án tông xe liên hoàn trên đường cao tốc (km 27+300 - gần cầu vượt số 3 xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa). Qua 2 vụ án trên cho thấy, khi tham gia giao thông chỉ một vài giây thiếu tập trung cũng có thể gây tai nạn giao thông (TNGT) dẫn đến chết người.

Vụ thứ nhất: Vào khoảng 23 giờ ngày 27-9-2015, Huỳnh Thanh An, lái xe hạng E điều khiển xe ôtô khách biển số (BS) 67M-1860 của Cty TNHH Mai Thảo ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang chở 39 khách cùng phụ xe Nguyễn Hoàng Vũ đi từ An Giang lên TP.HCM.

Khi lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến khoảng 3 giờ sáng ngày 28-9-2015 đến km 27+300 thuộc địa bàn ấp 1, xã Nhị Thành thì lấn qua làn đường bên phải dành cho làn xe dừng khẩn cấp va chạm với đuôi xe ôtô tải BS 63K-4748 do Trần Đức Cường điều khiển đang đậu cùng chiều phía trước khiến xe tải lật ngang nằm trên đường.

Một vụ TNGT trên đường cao tốc

Xe 67M-1860 tiếp tục lao vào dải phân cách ở giữa đường rồi lao xuống lề phải phần đường bên trái hướng TP.HCM - Tiền Giang. Hậu quả vụ TNGT này làm anh Nguyễn Hoàng Vũ, phụ xe ngồi ghế bên phải gần cửa, chết tại chỗ.

Vụ thứ hai: Sau đó khoảng 30 phút, tại hiện trường tiếp tục xảy ra vụ TNGT liên hoàn giữa xe ôtô khách BS 51B-145.15 do Lê Hoàng Sơn điều khiển chở 40 khách từ Đồng Tháp lên TP.HCM với xe ôtô 7 chỗ BS 64A-013.82 do Nguyễn Văn Huy điều khiển.

Liên tiếp sau đó là va chạm liên hoàn giữa xe ôtô 4 chỗ BS 69A-015.20 do Nguyễn Trường Toàn điều khiển làm xe 64A-013.82 tiếp tục lao tới va chạm với phần cabin xe của xe 63K-4748 đang nằm ngã trên đường.

Hậu quả: Hồ Ngọc Vũ, SN 1965; Trần Thị Tám, SN 1967; Hồ Hữu Lộc, SN 1990 và bà Nguyễn Thị Sen, SN 1956 cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long đi trên xe khách BS 64A-013.82 bị thương. Bà Nguyễn Thị Sen tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Thủ Thừa tuyên phạt: Huỳnh Thanh An 18 tháng tù; Lê Hoàng Sơn 21 tháng tù./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết