Tiếng Việt | English

03/02/2018 - 05:11

Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng

Trong không khí háo hức đón chào Xuân Mậu Tuất 2018, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà hân hoan, tích cực thi đua lập thành tích chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018). Suốt 88 năm qua, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An giữ vững niềm tin son sắt, vượt qua khó khăn, thách thức, đồng thuận một lòng, nỗ lực lập được nhiều thành tích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Nhân dân tỉnh nhà hăng hái, xung phong thực hiện chương trình tiến quân khai phá vùng Đồng Tháp Mười, biến vùng đất hoang hóa thành vựa lúa lớn. Đảng bộ Long An còn sáng tạo, đi đầu trong cải tiến phân phối, lưu thông, thực hiện cơ chế một giá, góp phần đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước. Diện mạo quê hương từ thành thị đến nông thôn ngày càng đổi mới;... Đặc biệt, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, niềm tin đối với Đảng được củng cố, phát huy.

Thời gian gần đây, nhiều vụ đại án được đưa ra xét xử, thể hiện rõ quan điểm “không có vùng cấm” trong công tác phòng, chống tham nhũng, một số cán bộ, đảng viên, kể cả người có chức vụ cao trong Đảng bị truy tố, xét xử,... khi vi phạm pháp luật được đảng viên, nhân dân đồng tình, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Nhân dân tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của quê hương, đất nước tiếp tục “đơm hoa, kết trái”, KT-XH ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao,...Để xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân, truyền thống vẻ vang của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên tự soi rọi lại mình trước 27 biểu hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra, kịp thời nhận thấy những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa, đồng thời đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tích cực xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết