Tiếng Việt | English

14/04/2016 - 09:56

Đường Bến Lức-Tân Tập: Người dân đồng thuận, thi công thuận lợi

Dự án đường Bến Lức - Tân Tập (Long An) được chính thức khởi công xây dựng từ tháng 3-2015, với tổng chiều dài toàn tuyến gần 10km, do Cty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Băng Dương, TP.HCM thi công. Đây là tuyến đường được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh và vốn Trung ương hỗ trợ.

Chỉ huy trưởng công trình - Nguyễn Ngọc Hiếu, cho biết: “Hiện đơn vị đang thi công 1,5 km bảo đảm giao thông trên Đường tỉnh 833B từ Ngã tư Long Cang đến nút giao đường tỉnh 830B, xã Long Cang, huyện Cần Đước. Dự kiến đầu tháng 5, chúng tôi cho tiến hành thảm nhựa 3 lớp trong gần 4km đầu của dự án”.

Ngoài công tác bảo đảm thi công, mỗi ngày đều đặn 4 lần, đơn vị tiến hành tưới nước để hạn chế bụi trên suốt tuyến đường, không để ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân nơi có công trình đi qua.

Đơn vị thi công tiến hành thi công phần nền hạ, chuẩn bị cho việc thảm nhựa

Bên cạnh đó, trong thời gian tới, phía Cty cũng có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thi công, trung bình mỗi ngày đơn vị huy động 20 xe lu, ben,…và gần 100 cán bộ kỹ thuật, công nhân trên công trường.

Chị Nguyễn Thị Hà, ngụ xã Long Định, huyện Cần Đước vui mừng cho biết: “Nhà nước đầu tư tiền của, vì vậy, chúng tôi cũng không ngần ngại hiến đất để thi công công trình, góp phần cho tuyến đường sớm hoàn thành phục vụ nhân dân”.

Dự án đường Bến Lức – Tân Tập thiết kế với quy mô đường cấp IV đồng bằng, với nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, thảm nhựa đi qua địa bàn 6 xã, 1 thị trấn của 2 huyện Bến Lức và Cần Đước.

Riêng đoạn qua thị trấn Bến Lức đến cầu Long Kim có quy mô đường đô thị, mặt đường rộng 12m cùng hệ thống vỉa hè mỗi bên, tổng cộng nền đường rộng 19m.

Song song đó, dự án cũng sẽ xây dựng các cầu: Long Kim, Long Sơn, Rạch Bà Tượng, Rạch Đào, Rạch Nha Ram, Bà Đắc theo tiêu chuẩn cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu, khổ cầu rộng từ 10 đến 13m. Tổng mức đầu tư 627 tỉ đồng.

Thực hiện dự án, các đoạn đi theo đường hiện hữu có lý trình từ nút giao đường Nguyễn Trung Trực - Ngã ba Long Cang và đoạn từ xã Long Sơn đến Đường tỉnh 826 được khởi công trước, chiều dài đoạn tuyến khởi công xây dựng 9,487 km, với kinh phí xây dựng hơn 105 tỉ đồng và được hoàn thành trong năm 2016.

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Long An – Nguyễn Văn Chỉnh cho biết, ngoài dư án đường Bến Lức -Tân Tập, ngành Giao thông – Vận tải đang tiếp tục triển khai một số dự án giao thông kết nối khác như dự án đường Tân Tập - Quốc lộ 50, dự án Bến Lức - Đức Hòa, hiện đã có một số đơn vị đăng ký đầu tư./.

Lê Đức-Kiên Định

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích