Tiếng Việt | English

31/05/2016 - 19:38

EU cảnh báo Thái sớm giải quyết vấn đề đánh bắt hải sản trái phép

 

Một tàu cá của Thái Lan. (Nguồn: odyssey.antiochsb.edu)

Ủy ban châu Âu (EC) đã quyết định gia hạn thêm 6 tháng để Thái Lan có thời gian giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đánh bắt hải sản trái phép trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.

Theo thông cáo của EC, Liên minh châu Âu (EU) đánh giá cao những nỗ lực của Thái Lan trong việc giải quyết vấn đề đánh bắt hải sản trái phép.

Mặc dù nhiều vấn đề còn tồn tại, nhưng phía EC ghi nhận nỗ lực của Chính phủ Thái Lan.

Chính phủ Thái Lan cũng đã cam kết sẽ lắp đặt hệ thống theo dõi tàu đánh bắt hải sản và tuân thủ nhiều quy định, luật pháp quốc tế đối với hoạt động đánh bắt hải sản.

Trước đó, hồi tháng 4, EC đã đưa ra mức phạt thẻ vàng, cảnh báo Thái Lan cần phải triển khai nhiều biện pháp đối phó với tình hình đánh bắt hải sản trái phép, không thông báo và không theo quy định.

Trong trường hợp Thái Lan không đáp ứng được những yêu cầu của EU, Thái Lan sẽ phải bị phạt thẻ đỏ. Điều này đồng nghĩa với việc các mặt hàng hải sản của Thái Lan sẽ bị cấm nhập khẩu vào châu Âu, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế của đất nước./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết