Tiếng Việt | English

23/02/2021 - 19:35

Gác việc riêng để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trung úy, quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Tiến Đức là nhân viên lái xe, Phòng Hậu cần, BĐBP tỉnh, quê Hà Tĩnh.

Anh về nhận công tác tại BĐBP Long An từ tháng 01/2013. Quá trình công tác tại đơn vị, dù điều kiện, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn (thuộc hộ nghèo, cha mẹ ly hôn, cha là bệnh binh, mất sức lao động, đang ở một mình ở quê) nhưng anh luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm 2019, 2020, anh đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến.

Đầu năm 2020, do dịch Covid-19 bùng phát nên Đức tiến hành đăng ký kết hôn và không tổ chức đám cưới quy mô đông người. Cuối tháng 01/2021, vợ Tiến Đức sinh con, trong khi anh vẫn thực hiện nhiệm vụ ở biên giới. Anh tâm sự: “Lần đầu được làm bố, cảm xúc hồi hộp, khó tả lắm, rất muốn được về đưa vợ đi bệnh viện và đón con ngay khi lọt lòng mẹ nhưng vì đang thực hiện nhiệm vụ nên phải gác lại việc riêng”.

Nhận xét về Trung úy Nguyễn Tiến Đức, Thượng tá Phan Thanh Tùng - Chủ nhiệm Hậu cần BĐBP tỉnh, cho biết: Đồng chí Đức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, sống hòa đồng, đoàn kết với đồng chí, đồng đội. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân mới lập gia đình và sống cùng gia đình vợ nhưng đồng chí luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng đơn vị, thực sự là tấm gương sáng để các đồng chí trong đơn vị học tập, noi theo./.

Minh Tùng

Chia sẻ bài viết